Trong nước

Phụ nữ Lộc Hà phát huy truyền thống phụ nữ Quốc tế

Cứ đến ngày 8/3 hàng năm, phụ nữ trên toàn thế giới lại được cả nhân loại tôn vinh. Hòa chung trong niềm vui lớn lao đó, Phụ nữ huyện Lộc Hà lại tích cực phát động nhiều phong trào, hoạt động thi đua yêu nước sôi nổi, mang ý nghĩa thiết thực.

hatinh24h

Lịch sử ngày 8-3 bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỳ XIX. Sau đó được Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ 2 (Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức quyết định chọn làm Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu: “Ngày làm việc 8 giờ”, “Việc làm ngang nhau”, “Bảo vệ bà mẹ và trẻ em”. Từ đó đến nay, ngày 8/3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng. Ở nước ta, vào ngày 8/3 còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn đất Việt. Thắng lợi cuộc khởi nghĩa của Hai Bà trưng được đánh giá là một bản anh hùng ca bất diệt, thể hiện ý chí độc lập và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, cuộc khởi nghĩa cũng là một minh chứng cho sức mạnh của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử nhân loại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, lịch sử dân tộc Việt Nam đã luôn ghi nhận sự đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Cùng với những đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn, vị tha, chung thủy… từ thực tiễn cuộc sống và chiến đấu, đã hình thành nên những phẩm chất, đức tính quý báu rất riêng của người phụ nữ Việt Nam, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát qua 8 chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Nhằm không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam và truyền thống của quê hương xô viết anh hùng, những năm qua, phụ nữ Hà Tĩnh nói chung, Lộc Hà nói riêng đã không ngừng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hăng hái thi đua lao động, học tập, công tác, đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước và đạt được những thành tích quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng của huyện nhà. Từ các phong trào, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, đặc biệt trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nhiều phụ nữ đã vươn lên làm giàu cho gia đình, cộng đồng và xã hội bằng chính sức lực và trí tuệ của mình. Trong gia đình, phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức cuộc sống, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, giữ gìn truyền thống và các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Cũng chính từ đó, quyền bình đẳng về giới và sự tiến bộ của phụ nữ ngày càng được khẳng định. Song song với việc đẩy mạnh các hoạt động, tổ chức bộ máy của các cấp Hội phụ nữ Lộc Hà đã không ngừng được kiện toàn, củng cố và lớn mạnh. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; tỷ lệ lao động nữ được đào tạo nghề, được chuyển giao khoa học kỹ thuật ngày càng tăng, chị em đã và đang vượt qua những khó khăn của cuộc sống, bền bỉ học tập, sáng tạo vươn lên, ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của mình và từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Hình thức tập hợp hội viên của các cấp Hội phụ nữ cũng được đổi mới, đa dạng, đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của các đối tượng phụ nữ, thu hút ngày càng đông chị em tham gia vào tổ chức Hội. Từ thực tế đã khẳng định, dù ở lĩnh vực nào và công việc gì, chị em phụ nữ Lộc Hà cũng đã tham gia tích cực, vai trò và uy tín của phụ nữ ngày càng được nâng cao; cán bộ nữ từng bước trưởng thành, tham gia ngày càng nhiều vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, giành được sự tin cậy của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự tin tưởng của nhân dân.

Gặp mặt CLB nữ lãnh đạo, quản lý huyện Lộc Hà nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Trên cơ sở xác định rõ, năm 2016 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt đối với tổ chức Hội và phong trào phụ nữ: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; toàn dân tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; triển khai Nghị quyết Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và tiến hành Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Căn cứ định hướng hoạt động trọng tâm năm 2016 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Tĩnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà khóa III nhiệm kỳ 2015 – 2020 và mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện năm 2016, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Lộc Hà xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2016 với các mục tiêu: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị đặt ra trong năm 2016;quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá do Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đề ra; 100% tổ chức Hội cơ sở tiếp tục bám sát các nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XI và Kế hoạch toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra để xây dựng Kế hoạch năm 2016 phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; Tổ chức triển khai thực hiện hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; phát huy nội lực của các tầng lớp phụ nữ, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” với “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả, thiết thực.

Theo đó, với việc phát động một cách sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: “Phụ nữ Lộc Hà đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016”, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Lộc Hà mong muốn sẽ không ngừng phát huy truyền thống của phong trào Phụ nữ Quốc tế, các phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, tập trung đẩy mạnh các nhóm giải pháp nhiệm vụ trọng tâm như: Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang. Tham gia thực hiện có chiều sâu các phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “Dân vận khéo”;  phong trào “3 không”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021. Mỗi xã có ít nhất 01 công trình chào mừng Đại hội trị giá 5 triệu đồng trở lên; Tập trung tuyên truyền và tổ chức tốt hội nghị kiện toàn chi Hội; Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp xã, Đại hội Phụ nữ huyện khóa III tiến tới Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XV; Phát huy vai trò thành viên tổ chức bầu cử trong hiệp thương, giới thiệu nhân sự, phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với Mặt trận tổ quốc nhằm góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Vận động cử tri nữ tích cực đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021đạt tỷ lệ 100%.Cùng với đó là không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội: Thu hút, tập hợp và quản lý tốt hội viên; thay đổi hình thức, tăng cường tuyên truyền và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, đào tạo, tập huấn rèn luyện kỹ năng cho cán bộ Hội; Tích cực xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, nâng cao chất lượng và chỉ đạo rõ nét cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; chú trọng các mô hình nhà sạch, vườn đẹp, vườn mẫu, khu dân cư mẫu; Tăng cường hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn tốt, tuyệt đối không có nợ xấu và để xẩy ra vay ké, xâm tiêu; Chú trọng tính hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, THT, HTX hiện có, thành lập các mô hình HTX kiểu mới theo hướng liên kết….

Trâm Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP