Thể thao

Phớt lờ Việt Nam, Malaysia tuyên bố vô địch AFF Cup 2018

Trước thềm trận giao hữu với Maldives, HLV Tan Cheng Hoe phớt lờ tuyển Việt Nam, tuyên bố Malaysia quyết giành danh hiệu AFF Cup 2018.

Trò chuyện với báo chí, HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố sự chuẩn bị của Malaysia cho AFF Suzuki Cup 2018 là rất tốt.

"Các cầu thủ rất hào hứng, chuyên nghiệp và đầy nỗ lực trong các buổi tập", Tan Cheng Hoe tâm sự.

HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố đây là thời cơ để Malaysia vô địch AFF Cup 2018

"Trước trận giao hữu cuối cùng với Maldives, tôi hy vọng không có cầu thủ nào chấn thương, qua đó chốt danh sách 23 người tham dự AFF Cup".

Malaysia có trận giao hữu với Maldives tại Kuala Lumpur vào ngày mai, được xem là thử nghiệm quan trọng.

Hai tuần trước, cũng trên sân nhà, Malaysia thua Kyrgyzstan 0-1.

Không quan tâm nhiều về kết quả giao hữu, nhà cầm quân sinh năm 1968 này nhấn mạnh, bầu không khí đang rất thoải mái, và tất cả các cầu thủ đều cố gắng thể hiện mình.

Đội hình Malaysia có khá nhiều cầu thủ trẻ, và ông Tan Cheng Hoe cho ra rằng điều này rất tích cực.

"Các cầu thủ trẻ muốn cạnh tranh với những cựu binh giàu kinh nghiệm. Đây là dấu hiệu tốt và lành mạnh cho đội bóng, huấn luyện viên nào cũng muốn như vậy".

Malaysia nằm ở bảng A AFF Cup 2018 với Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar.

Trận đấu đầu tiên của Malaysia là chuyến làm khách trước Campuchia, trên sân Olympic ở Phnom Penh.

Tan Cheng Hoe không quan tâm nhiều về tuyển Việt Nam hay các đối thủ khác, mà tự tin "đây là thời điểm thích hợp để Malaysia giành kết quả tốt nhất ở giải đấu lớn nhất Đông Nam Á".

Tác giả: KN

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: AFF Cup 2018 , Malaysia

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP