Trong nước

Phớt lờ lệnh cấm, xe biển xanh dùng túi nilon che biển để đi lễ

Đó là thực trạng được PV ghi nhận tại khu vực đền ông Hoàng Mười (xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sáng nay (9/2).

Sáng ngày 9/2 (tức mùng 10 Tết Giáp Ngọ), có mặt tại khu vực đền ông Hoàng Mười tại xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên, Nghệ An), PV ghi nhận có khá nhiều chiếc xe công mang biển xanh, đỏ nhộn nhịp đi lễ đền.

Chiếc xe mang biển xanh đậu tại bãi đỗ xe đền ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên, Nghệ An) vào sáng 9/2.

Anh Trọng, 1 người canh giữ xe ở đền ông Hoàng Mười (xã Xuân Hồng) chia sẻ: “Mọi bữa xe biển xanh, biển đỏ về đây nhiều lắm. Có ngày phải đến mười mấy chiếc nhưng nay thấy ít hơn rồi. Mà giờ chủ yếu họ gửi ở phía ngoài cổng xa chứ không vào trong bãi như trước đây.

Anh Hoàng Trung Nghĩa, 1 du khách có mặt tại đền Hoàng Mười vào sáng ngày 9/2 nói: “Việc sử dụng xe công đi đền chùa thì tôi thấy nhiều rồi. Lần nào đi tôi cũng thấy đến 5,6 chiếc. Đi xe biển xanh, đỏ vừa oai vừa được ưu tiên, lại không mất tiền. Hư hỏng đã có nhà nước lo, nên họ cứ thoải mái đi thôi”.

1 chiếc xe mang biển xanh 80A… đậu tại bãi gửi xe gần khu vực đền ông Hoàng Mười (Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vào chiều ngày 8/2.

…và được che đậy bằng bao nilon!.

Chiếc xe biển xanh 36A-003.10 lùi vào bãi gửi xe của người dân ở khu vực đền ông Hoàng Mười (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Chiếc xe biển xanh 36A-003.10 lùi vào bãi gửi xe của người dân ở khu vực đền ông Hoàng Mười (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vào chiều ngày 8/2.

Sau khi vào bãi đậu, tài xế đã yêu cầu người trông xe lấy giấy dán kín biển số lại để tránh sự nhòm ngó.

Vẫn chưa yên tâm, sau khi đã dán kín biển số, tài xế tiếp tục cho xe lùi vào sâu trong nhà để “nấp”.

Xe ô tô mang biển số của khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đậu tại bãi đổ xe vào đền ông Hoàng Mười (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vào chiều 8/2.

Chiếc xe mang biển xanh tỉnh Nghệ An đậu tại khu vực đền ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên, Nghệ An) vào chiều ngày 8/2.

Để né tránh sự nhòm ngó, các tài xế thường cho xe đậu ngoài đường hoặc tránh xa khu vực bãi đổ xa của các đền chùa…

Chiếc xe mang biển xanh 80B đậu tại khu vực bãi đỗ xe đền ông Hoàng Mười sáng 9/2.

Sau khi có công văn cấm sử dụng xe công làm việc riêng, các tài xế thường cẩn thận đậu xe ở xa khu vực đền chùa để tránh bị nhòm ngó.

Sau khi có công văn cấm sử dụng xe công làm việc riêng nên các tài xế thường cẩn thận đậu xe ở xa khu vực đền chùa để tránh bị nhòm ngó.

1 chiếc xe mang biển xanh tỉnh Tuyên Quang đậu tại bãi gửi xe vào đền ông Hoàng Mười (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vào sáng 9/2.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP