Tin Liên Quan

Phóng viên Báo Thanh Niên bắt nóng nghi can trộm xe máy

Ngày 27.12, lực lượng Cảnh sát 113 – Đội Cảnh sát trật tự Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bàn giao nghi can Nguyễn Văn Hạnh (21 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho Đội CSĐT Công an TP.Vũng Tàu để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp xe máy.

Khoảng 13 giờ 45 cùng ngày, phóng viên Nguyễn Long của Báo Thanh Niên đi cùng lực lượng Cảnh sát 113 TP.Vũng Tàu tuần tra gồm: đại úy Mai Bá Kỷ, đại úy Bùi Thanh Hà và trung úy Đào Văn Dũng thì nhận được tin báo bị trộm xe máy của anh Dương Văn Thành (20 tuổi, sinh viên Trường cao đẳng nghề Dầu khí Bà Rịa-Vũng Tàu).


Thành cho biết khi chuẩn bị đi học thì phát hiện hai thanh niên trộm xe máy BKS 72C1-126.89 của mình tại nhà trọ (số 40M1, đường 30/4, P.9, TP.Vũng Tàu) và đang chạy về hướng TP.Bà Rịa.


Đại úy Kỷ đề nghị Thành lên ô tô của Cảnh sát (CS) 113 để đuổi theo, nhận dạng xe bị lấy trộm.


Khi đến trước quán Hưng Ký, P.12, TP.Vũng Tàu, lực lượng CS 113 phát hiện xe bị trộm do một thanh niên đang điều khiển chạy hướng TP.Vũng Tàu đi TP.Bà Rịa nên đuổi theo.



Sau gần 7 km bị cảnh sát đuổi theo, nghi can trộm xe máy cho quay đầu xe chạy về lại hướng TP.Vũng Tàu hòng tẩu thoát thì bị xe của lực lượng CS 113 áp sát.


Đại úy Kỷ bắn phát súng chỉ thiên cảnh cáo thì đối tượng bỏ lại xe máy trên QL 51 rồi chạy bộ vào Bến xe Bà Rịa.


Ngay lúc này, phóng viên Nguyễn Long nhảy xuống ô tô của CS 113 vừa truy đuổi vừa hô hoán để kêu gọi sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân .


Đuổi được hơn 400m, phóng viên Nguyễn Long đã áp sát và nhanh chóng quật ngã tên trộm, bắt giữ và giao đối tượng cho lực lượng CS 113.


Tại cơ quan Công an TP.Vũng Tàu, nghi can khai nhận tên Nguyễn Văn Hạnh, đã cùng một số người khác thực hiện nhiều vụ trộm xe máy khác trên địa bàn TP.Vũng Tàu.


Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, truy bắt đồng bọn của tên Hạnh.


Tin, ảnh: Trúc Vũ

Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP