Truyền thống - Phát triển

Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Hà Tĩnh: 22 năm một chặng đường phát triển

Cách đây 52 năm, ngày 04/10/1961 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp Lệnh quy định Quản lý của Nhà nước về công tác Phòng cháy và chữa cháy (PCCC). Ngày đó, trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC.


Năm 1991 tỉnh Hà Tĩnh được tái lập, trong những ngày đầu tách tỉnh khó khăn chồng chất, lực lượng Cảnh sát PCCC quá mỏng có 30 CBCS, được trang bị 03 đầu xe và một số phương tiện chữa cháy thô sơ, doanh trại tạm bợ bằng tranh tre, nứa lá. Với nhiệt huyết cách mạng cao, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, lực lượng Cảnh sát PCCC đã sát cánh cùng các lực lượng khác, vượt qua khó khăn thử thách, chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, đề xuất UBND tỉnh ban hành 10 văn bản để chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp PCCC. Tổ chức hướng dẫn kiểm tra đôn đốc 23.265 lượt cơ quan, doanh nghiệp; xây dựng 49 điển hình tiên tiến về PCCC, 1.436 đội PCCC cơ sở, dân phòng với 20.578 đội viên, đây là lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ phòng ngừa và tổ chức chữa cháy tại cơ sở. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh nhà đã trực tiếp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 278 vụ đạt kết quả, góp phần hạn chế cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng; tiêu biểu như chữa cháy tại vụ cháy chợ Hà Tĩnh đêm năm 1999, cháy rừng tại Sơn Thủy – Hương Sơn; xã Bắc Sơn huyện Thạch Hà, thị xã Hồng Lĩnh, Cháy nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu Tân Trường Phát. Được cấp trên và quần chúng nhân dân khen ngợi, biểu dương.

Lễ nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân



Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị mà trực tiếp là Đ/c Nguyễn Huy Hùng – Trưởng phòng (1991-2012), Đ/c Lương Hữu Phùng Trưởng phòng (2012 đến nay) cùng các thế hệ Phó trưởng phòng là: Đ/c Trần Đại, Đ/c Nguyễn Đình Trường, Đ/c Hoàng Văn Long, Đ/c Hoàng Trọng Thịnh lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc được Chủ tịch nước tặng 6 Huân chương hạng nhất, nhì, ba; hàng chục huân, huy chương cho cá nhân; tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh tặng bức trường “Chủ động – kịp thời – dũng cảm – hiệu quả”, 03 cờ thi đua xuất sắc; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị quyết thắng, tiên tiến, văn hóa và kiểu mẫu về điều lệnh CAND.

Đồng chí Đại tá Trần Văn Lợi chúc mừng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy



Ghi nhận những thành tích và chiến công tiêu biểu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và thời kỳ đổi mới, đơn vị vinh dự được Nhà nước phong tặng “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”./.

Đậu Hòa – PC66

CAHT

  Từ khóa: Phát triển

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP