Trong nước

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ trả lời chất vấn của Quốc hội

Lần đầu tiên Phó thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Ngày 29/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông đã phân công Phó thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Chính phủ trả lời chất vấn trước Quốc hội tại kỳ họp lần này.

Với sự phân công trên, đây là lần đầu tiên Phó thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng đăng đàn trong một phiên chất vấn của Quốc hội khoá 14. Trước đó ở Chính phủ nhiệm kỳ khoá 13, ông từng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội với tư cách Bộ trưởng Tài chính.

Theo thông lệ, Quốc hội họp mỗi năm hai kỳ và Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn ở kỳ họp cuối năm, Phó thủ tướng thường trực trả lời chất vấn ở kỳ họp giữa năm; giữa năm 2017, Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đã đăng đàn trong phiên chất vấn.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Vũ Chung

Theo nghị trình, phiên chất vấn tại kỳ họp lần này diễn ra từ ngày 4/6 đến 6/6 với sự đăng đàn của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và các bộ trưởng: Giao thông Vận tải; Tài nguyên Môi trường; Giáo dục Đào tạo; Lao động Thương binh Xã hội.

4 nhóm vấn đề được chất vấn gồm công tác quản lý đất đai tại các thành phố lớn, BOT giao thông, chất lượng giáo dục đại học và phổ thông, thực trạng thị trường lao động...

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP