Trong nước

Phó thủ tướng: ‘Làm công nghiệp phải bảo vệ môi trường biển’

Làm việc tại Quảng Ngãi, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu địa phương này đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại… gắn với bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển.

Ngày 9/7, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, làm việc với Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016.

Pho thu tuong: 'Lam cong nghiep phai bao ve moi truong bien' hinh anh 1
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà cho học sinh Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ báo cáo Phó thủ tướng về tình hình phát triển kinh tế – xã hội địa phương 6 tháng đầu năm. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 21.700 tỷ đồng đạt 49,4% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 54.390 tỷ đồng, riêng sản lượng lọc hóa dầu đạt hơn 3,4 triệu tấn…

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Quảng Ngãi tiếp tục khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, thúc đẩy phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo đất nước.

“Quảng Ngãi cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển. Tận dụng tối đa các nguồn lực để đầu tư cho huyện đảo Lý Sơn xứng tầm là huyện đảo tiền tiêu Tổ quốc”, Phó thủ tướng lưu ý.

Pho thu tuong: 'Lam cong nghiep phai bao ve moi truong bien' hinh anh 2
Quảng Ngãi đang phát triển đột phá lĩnh vực công nghiệp, nhất là lĩnh vực lọc, hóa dầu. Ảnh: Minh Hoàng.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã về thăm huyện miền núi Ba Tơ – mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.

Dịp này, Phó thủ tướng thăm tặng quà cho Hội khuyến học các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Đức Phổ và tặng 100 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học huyện vùng cao Ba Tơ; đồng thời dự lễ Khánh thành Trường Tiểu học số 1 Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Ngôi trường hai tầng có 10 phòng với tổng vốn 7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” vì con em ngư dân bám biển Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động.

Minh Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP