Pháp luật

Phó chủ tịch huyện bị cáo buộc tham ô 40 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Hòa (Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) bị tình nghi đã rút khoảng 40 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

VKSND tỉnh Phú Thọ hôm nay cho biết đã phê chuẩn quyết định của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Nguyễn Văn Hòa (58 tuổi, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy) với cáo buộc có dấu hiệu phạm tội Tham ô tài sản, theo điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngày 8/10, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở và ra lệnh bắt ông Hoà.

UBND tỉnh Phú Thọ cho hay đang chờ UBND huyện Thanh Thuỷ cùng cơ quan điều tra báo cáo cụ thể mới đưa ra bước xử lý tiếp theo với ông Hoà về mặt Đảng, chính quyền.

Ông Nguyễn Văn Hoà. Ảnh: UBND huyện Thanh Thuỷ.

Nhà chức trách nghi ngờ, trong quá trình công tác, ông Hoà đã rút khoảng 40 tỷ đồng chi tiêu sai mục đích.

Điều 352 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định, người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 500 triệu đồng đến một tỷ đồng; gây thiệt hại về tài sản 3-5 tỷ đồng; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm tù.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tác giả: Phạm Dự - Phương Sơn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP