Trong nước

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri xã Cẩm Duệ

Sáng 2/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cùng các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên.

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc Hội khóa XIII

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc Hội khóa XIII và chương trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới, kết quả phát triển KT-XH của tỉnh nhà, cử tri xã Cẩm Duệ bày tỏ vui mừng trước thành công của kỳ họp Quốc hội, thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và đồng tình cao đối với các chủ trương phát triển KT-XH của tỉnh.

Cử tri bày tỏ quan tâm đến tình hình Biển đông, công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí; phản ánh và đề đạt một số kiến nghị, đề xuất như: Hệ thống giao thông, kênh mương phục vụ sản xuất đang xuống cấp. Việc tiêu thụ nông sản gặp khó khăn. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn còn thấp. Cử tri đề nghị tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ lãi suất, khuyến khích sản xuất ở khu vực nông thôn.

Cử tri Cẩm Duệ băn khoăn, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến quốc kế, dân sinh

Tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đánh giá cao nỗ lực của huyện Cẩm xuyên, nhất là trong xây dựng NTM. Tuy nhiên, để trở thành huyện NTM vào năm 2020, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyên phải nỗ lực cao hơn nữa. Riêng với xã Cẩm Duệ, phải khai thác tiềm năng, lợi thế và phải có lộ trình, bước đi thích hợp.

Mặc dầu đã có những kết quả quan trọng, nhưng đời sống của người dân Cẩm Duệ còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn so với bình quân chung toàn huyện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Tỉnh sẽ soát xét lại và tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách về nông nghiệp nông thôn, xây dựng NTM, người dân cần kịp thời nắm bắt để vươn lên phát triển sản xuất.

Cẩm xuyên nói chung và xã Cẩm Duệ nói riêng cần tiếp tục khơi dậy nội lực trong nhân dân để xây dựng NTM. Cùng với xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn thì trọng tâm nhất vẫn là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Theo đó cần thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp để làm đầu kéo. Bên cạnh đó cần liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị,phát triển sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng trao đổi với cử tri một số vấn đề trong thực hiện các chính sách xã hội, chính sách phát triển sản xuất và khẳng định: Tỉnh sẽ soát xét lại và tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách về nông nghiệp nông thôn, xây dựng NTM. Đây là cơ hội mà người dân cần phải nắm bắt, vươn lên phát triển sản xuất.

 Nguyễn Hằng/HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP