Di tích - Thắng cảnh

Phát hiện xương hóa thạch động vật “Khủng” tại Thạch Khê

Ngày 2/2/2015 trong quá trình khai thác vật liệu xây dựng ông Dương Đình Cảnh trú tại thôn Đan Khê, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà đã phát hiện một mẫu xương hóa thạch nằm sâu dưới lòng đất khoảng 5,0 mét gần vành đai khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Qua đo đạc sơ bộ, mẫu xương hóa thạch có đường kính 37cm, đốt xương có chiều cao 35cm, dài 80 cm và hai đoạn xương hình quạt giống như chiếc vây bám trên thân các đốt xương sống, nặng 19 killogam. Sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, sau đó Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã cử cán bộ chuyên môn cùng các chuyên gia động vật học người Australia đến hiện trường khảo sát và xem xét mẫu xương hóa thạch này. Bước đầu các nhà nghiên cứu xác định đây là hóa thạch của động vật có xương sống nhưng chưa rõ loài gì, thuộc niên đại nào, để khẳng định chính xác cần tiếp tục nghiên cứu.
Hiện nay mẫu xương hóa thạch đang được người dân địa phương lưu giữ./.

Võ Đình Thi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP