Xã hội

Phát hiện xe tải chở gần 500 kg nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông trên đường, Trạm CSGT 5-1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện xe tải chở gần 500kg nội tạng động vật bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ.

Ngày 10/4, Trạm CSGT 5 - 1 xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ việc được phát hiện vào khoảng 1h sáng ngày 9/4.

Số nội tạng bốc mùi bị bắt giữ

Theo đó, vào thời gian trên, khi đang làm nhiệm vụ trên đường QL1A (đoạn qua xã Diễn Hồng), lực lượng chức năng phát hiện xe tải BKS 29H-080.53, do Phạm Văn Trí Em (SN 1979, trú tại tỉnh Bến Tre) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra hành chính chiếc xe nói trên, tổ công tác phát hiện có 7 thùng xốp đựng 435 kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ kiểm dịch.

Theo khai nhận ban đầu của tài xế Trí Em, số nội tạng trên được vận chuyển từ huyện Thanh Trì (Hà Nội) vào TP HCM tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện số nội tạng nói trên đã được bàn giao cho Trạm chăn nuôi và Thú y huyện Diễn Châu xử lý, tiêu hủy.

Tác giả: Công Anh

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP