Xã hội

Phát hiện thi thể thầy giáo nghi nhảy cầu tự tử có 3 viên đạn ở đầu

Quá trình khám nghiệm tử thi thầy giáo nghi nhảy cầu Bến Thủy tự tử cách đây 3 ngày, lực lượng chức năng phát hiện có 3 viên đạn ở phần đầu.

Chiều 28/5, thông tin mới nhận, phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Nghi Xuân đang khẩn trương điều tra nguyên nhân cái chết của thầy giáo Hoàng Ngọc T. (SN 1983, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). 3 ngày trước, thi thể thầy giáo này vừa được lực lượng chức năng tìm thấy dưới dòng sông Lam tại vị trí cầu Bến Thủy 1. Thời điểm này, nhiều nhận định, thầy giáo này đã nhảy cầu tự tử.

Chiếc xe máy SH của nạn nhân để lại trên cầu.


Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện có 3 viên đạn chì cắm trên đầu nạn nhân. Cụ thể: 2 vết đạn ở 2 bên thái dương và 1 vết đạn giữa trán nạn nhân.

Theo một cán bộ điều tra, cả 3 vết đạn nói trên đều rất nông, chưa xuyên vào hộp sọ của nạn nhân. Kết luận khám nghiệm tử thi của phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Tĩnh cho thấy, nguyên nhân tử vong của thầy giáo này không phải bị đạn bắn mà là do ngạt nước.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 20h tối 24/5, người dân đi qua cầu Bến Thuỷ 1 (cầu bắc qua sông Lam, nối Nghệ An và Hà Tĩnh) phát hiện một đôi dép đặt cạnh chiếc xe máy mang BKS: 38B1- 048.88 để lại trên cầu cùng giấy tờ tuỳ thân mang tên thầy giáo Hoàng Ngọc T. (SN 1983, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng sử dụng phương tiện tìm kiếm thi thể thầy giáo T.


Nghi có người nhảy cầu tự tử, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng phối hợp với người dân tìm kiếm tung tích nạn nhân trên sông. Đến khoảng 8h sáng 25/5, thi thể thầy T. đã được tìm thấy tại khu vực sông này.

Được biết, thầy T. là giáo viên dạy tin học, đã có vợ và 2 người con.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP