Xã hội

Phát hiện thi thể nạn nhân 4 giờ sau khi xảy ra tai nạn

Ông Hiền bị văng qua phía bên kia dải phân cách và tử vong, chiếc xe máy tiếp tục trượt về phía trước, cách nạn nhân khoảng 50m. Sau khoảng 4h xảy ra sự việc, người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 23/10, ông Hoàng Thanh Hiền (41 tuổi, trú phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển xe máy mang biển số 47H1- 148.13 chạy hướng Gia Lai - Đắk Nông, khi đến Km 6+500 đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột thì bị ngã xuống đường. Ông Hiền bị văng qua phía bên kia dải phân cách và tử vong, chiếc xe máy tiếp tục trượt về phía trước, cách nạn nhân khoảng 50m.

Sau đó, công an xã Cư Êbur đến hiện trường chỉ thấy chiếc xe máy đã được dựng bên đường. Nhận định đây là vụ tai nạn giao thông và tưởng nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nên công an xã đưa xe máy về trụ sở để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể ông Hiền nên báo cho công an xã, công an xã đã báo cho công an thành phố Buôn Ma Thuột xuống điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: HUỲNH THỦY

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP