Văn hoá Dân gian

Phát hiện sách đồng cổ độc đáo ở Hà Tĩnh

Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu văn hóa Hán Nôm ở Hà Tĩnh phát hiện một cuốn sách chữ Hán thời nhà Nguyễn, có tên “Hậu thần thư ký” (cuốn sách chép lại các vị thần) rất độc đáo.

      Một trang của “Hậu thần thư ký”.

Ngày 31/8, thông tin từ ông Võ Đình Thi – Phó trưởng phòng quản lý di sản (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh) cho biết, trong quá trình khảo sát tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Đức Thọ, các nhà nghiên cứu văn hóa Hán Nôm đã phát hiện một cuốn sách cổ bằng đồng tại làng Trường Xuân, xã Trường Sơn. Cuốn sách cổ này hết sức độc đáo.

Cuốn sách mang tên “Hậu thần thư ký” (cuốn sách chép lại các vị thần) gồm 24 tờ, kích thước 26 x 16 cm gồm các bài ký ghi chép lại sự tích, công đức các nhân vật có danh vọng, sau khi mất được thờ phụng ở đình làng Trường Xuân, xã An Việt Thượng, huyện La Sơn, phủ Đức Quang (nay là xã Trường Sơn – Đức Thọ).

Sách chép về hai vị thần, thứ nhất là phu nhân chánh thất của ngài Hậu thần quan, được phong tặng Minh nghị tướng quân, Đô chỉ huy sứ Ty, Đô chỉ huy Đồng tri, An Vinh hầu phu nhân được gia tặng Huy Nhân, họ Võ, hiệu là Từ Ý.

Vị thứ hai là ngài Hậu thần quan Võ Huân tướng quân Tả Hiệu Điểm, được phong tặng Minh Nghị tướng quân, Đô chỉ huy sứ Ty, Đô chỉ huy đồng tri An Vinh Hầu Lê Tướng Công, tự là Hoành Hưu, thuỵ là Minh Tín.

Ngoài ra, nội dung cuốn sách còn quy định cụ thể trách nhiệm và bổn phận của mỗi giáp sắm sửa lễ vật gồm 1 con heo trị giá 1 quan 500 tiền xưa, xôi 1 mâm trị giá 500 tiền, vàng mã 300 thoi và trầu rượu. Các lễ tiết trên đây, bốn giáp mỗi giáp đề cử 1 người cùng đến từ đường quét dọn, mang lễ vật đến từ đường cúng tế đúng nghi thức.

Theo ông Võ Đình Thi, đây là cuốn sách cổ quý hiếm, xuất xứ từ thời nhà Nguyễn, lần đầu tiên được phát hiện tại Hà Tĩnh.

Hạnh Nguyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP