Tin trong nước

Phát hiện người đàn ông chết 3-4 ngày trong bụi rậm

Trong khi đi đào cây chuối hoang về nhà trồng, ông Dương phát hiện thi thể một người đàn ông đã tử vong nhiều ngày trước.

Chiều tối 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đến hiện trường tích cực điều tra, làm rõ thi thể người đàn ông khoảng 50 tuổi, nhỏ nhắn (chưa rõ danh tính) tại KV1, phường An Khánh, (Q.Ninh Kiều).

phát hiện, người đàn ông, chết, trong bụi rậm
Hiện trường phát hiện người đàn ông đã tử vong trong khu vực lau sậy um tùm.

Trước đó, người đàn ông tên Dương ở trên địa bàn đi đào cây chuối hoang về nhà trồng. Khi đi đến lùm chuối thuộc vùng đất của BQL Khu dân cư Thới Nhựt 2, phường An Khánh thì phát hiện thi thể một người đàn ông đã tử vong.

Thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy, 2 tay để lên ngực.

Đặc điểm nhận dạng nạn nhân mặc quần đùi màu xẫm, áo phông màu xanh và trên tay có đèo vòng hạt màu nâu niệm Phật.

Người đàn ông chưa rõ danh tính được phát hiện trong khu vực lau sậy um tùm, cách đường lớn khoảng 25m và nằm gần bờ kênh Bà Bộ, phường An Khánh.

Cán bộ điều tra tại hiện trường nhận định, thi thể người đàn ông tử vong từ 3 – 4 ngày trước.

Hiện tại, cơ quan pháp y Công an TP.Cần Thơ đang khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Quốc Huy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP