Di tích - Thắng cảnh

Phát hiện lư hương cổ ở Thạch Hà

Trong quá trình khảo sát và nghiên cứu di tích, nhóm nghiên cứu di sản văn hóa Hà Tĩnh đã phát hiện chiếc lư hương cổ đang được lưu giữ tại nhà thờ họ Nguyễn Phi, thuộc xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà.

Chiếc lư hương cổ làm bằng chất liệu sành, màu nâu được chế tác theo phương pháp thủ công truyền thống, hiện vật có kích thước cao 58 cm, đường kính miệng 40 cm, trên thân khắc 4 chữ Hán “Thánh cung vạn tuế” họa tiết trang trí hai bên đắp nổi hai con rồng chầu mặt nguyệt, chính giữa có biểu tượng hình 2 con chim phượng chầu vào vòng tròn lửa, phía dưới có khắc nổi chữ Thọ, chân đế trang trí hoa lá mây lửa và mặt hổ phù.

Theo các cụ cao niên trong họ cho biết, lư hương có niên đại cuối Lê đầu Nguyễn là một hiện vật độc đáo có giá trị văn hóa nghệ thuật cao từ trước đến nay được con cháu dòng họ bảo quản lưu giữ chu đáo./.

Võ Đình Thi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP