Di tích - Thắng cảnh

Phát hiện Dao găm cổ độc đáo hình người thời kỳ văn hóa Đông Sơn

Trong quá trình sưu tầm, điều tra khảo sát các Di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), các cán bộ chuyên môn Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh,

Đã phát hiện tại gia đình ông Nguyễn Văn Minh thuộc xã Xuân Hải (Nghi Xuân) hiện đang lưu giữ một chiếc Dao găm Đông Sơn cổ độc đáo hình người có niên đại cách ngày nay trên 2.500 năm…


Chiếc Dao găm cổ nói trên có chất liệu bằng đồng còn nguyên vẹn, được chế tác bằng phương pháp đúc thủ công truyền thống có trọng lượng khoảng 1kg, kích thước dài 35cm bao gồm hai bộ phận được chế tác đúc liền nhau, chuôi cán dài 15cm, lưỡi dao hình lá tre, dài 20cm, rộng 5cm. Đặc biệt với cán Dao trang trí đặc trưng hình người được tạo dáng mang phong cách Đông Sơn có đầy đủ mũ, áo quần với các họa tiết hoa văn trang trí tinh xảo, đầu đội mũ, tai đeo hai chiếc khuyên tai hình tròn to bản, cổ đeo hai vòng cườm trang sức, hai tay đeo hai vòng trang sức hình tròn rộng…


Được biết, Dao găm Đông Sơn là một trong số loại hình vũ khí thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn rất phổ biến, đa dạng về loại hình, độc đáo về hình dáng và phong phú về số lượng, có niên đại cách ngày nay trên 2.500 năm, Dao găm Đông Sơn có cán tạo dáng hình người tinh xảo độc đáo vừa được phát hiện, không chỉ phản ánh truyền thống chống giặc ngoại xâm của người Việt cổ cách đây hàng ngàn năm trong lịch sử mà còn là bộ sưu tập vũ khí vừa là các tác phẩm nghệ thuật cổ độc đáo có giá trị cần được gìn giữ bảo tồn nghiên cứu…


Lê Bá Hạnh

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP