Thế giới

Phát hiện 12 thi thể trong 2 xe ôtô tại bang San Luis Potosi

Cơ quan công tố Mexico cho biết cùng với các thi thể là một thông điệp viết tay liên quan tới một nhóm tội phạm hoạt động tại địa phương.

Theo số liệu thống kê, từ tháng 1-8/2020, bang San Luis Potosi đã ghi nhận 411 người bị sát hại, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2019. (Nguồn: jornada.com.mx)


Cơ quan chức năng Mexico, ngày 5/10, thông báo phát hiện 12 thi thể trong 2 xe ôtô bị bỏ lại tại một khu vực nông thôn ở bang miền Trung San Luis Potosi, trong đó có 10 đàn ông và 2 phụ nữ.

Cơ quan công tố cho biết cùng với các thi thể là một thông điệp viết tay liên quan tới một nhóm tội phạm hoạt động tại địa phương.

Nhiều băng đảng tội phạm ma túy hiện diện tại San Luis Potosi, trong đó phải kể đến 2 băng đảng khét tiếng là Zetas và Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Theo số liệu thống kê, từ tháng 1-8/2020, bang San Luis Potosi đã ghi nhận 411 người bị sát hại, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2019.

Mexico được biết đến như trạm trung chuyển ma túy từ Nam Mỹ, qua Trung Mỹ, đến Mỹ và là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi nạn buôn bán ma túy.

Trong giai đoạn 2006-2019, cuộc chiến chống ma túy và sự thanh toán giữa các băng đảng ma túy nhằm kiểm soát những tuyến đường và trạm trung chuyển ma túy đã cướp đi sinh mạng của trên 270.000 người./.

Nguồn tin: Việt Nam Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP