Tin Hà Tĩnh

Phẫn nộ lời khai của gã cậu chém cháu ruột tử vong ở Hà Tĩnh

Quá trình tạm giữ tại cơ quan điều tra, gã cậu thừa nhận chính là người đã đánh đập nam sinh mồ côi dẫn đến tử vong vì nghi cháu trộm tiền rồi thản nhiên đi du lịch.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: PLVN

Ngày 19/4, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trọng Đoàn (trú xóm Bắc Thành, xã đội trưởng xã Cẩm Dương), để điều tra hành vi đánh cháu ruột tử vong.

Sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi, đối tượng Đoàn đã khai nhận dùng dao chém vào mặt cháu Nguyễn Hữu Th., khiến nam sinh lớp 9 này chấn thương sọ não.

Theo kết quả điều tra, khoảng 19h30 ngày 12/4, Nguyễn Trọng Đoàn làm thịt vịt và mời một số bạn bè về nhà uống rượu. Sau cuộc nhậu, vợ Đoàn hỏi số tiền chuẩn bị gửi cho con đi học tiếng Đức không còn thấy trong tủ. Sau khi mọi người ra về, nghi ngờ cháu ruột của mình là Th. trộm tiền nên Đoàn đã gọi cháu xuống bếp để tra khảo.

Tuy nhiên, Th. một mực khẳng định mình không lấy tiền của cậu mợ, còn ông Đoàn thì cho rằng Th. lấy tiền mà không chịu nhận nên đã dùng dao đánh liên tiếp và chém vào mặt bên trái, đứt 2 ngón tay khiến nam sinh gục tại chỗ.

Gây ra vụ việc, Đoàn vô tư xếp quần áo lên xe đi du lịch cùng bạn bè trong đêm, sau đó, cháu Th. được vợ Đoàn đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não và đứt 2 ngón tay.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bị giập não, phù não và mất máu nên nạn nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, và được BV Việt Đức (Hà Nội) trả về, thở bằng oxy. Lúc này, Đoàn đã đi du lịch đến tỉnh Quảng Bình, nhận được tin báo từ gia đình, Đoàn mới bắt xe quay trở về. Sau mấy ngày hôn mê sâu, nạn nhân đã tử vong vào tối 16/4.

Được biết, Th. có hoàn cảnh vô cùng thương tâm mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mẹ của Th. trước đây bị sát hại ở miền Nam, bố bị tai nạn tử vong, sau đó nam sinh này được cậu ruột là Nguyễn Trọng Đoàn cưu mang nuôi nấng từ năm lớp 1. Còn chị gái nạn nhân đang sinh sống tại Nhật.

Bi kịch hơn, ngày nam sinh bị đánh chính là ngày giỗ của mẹ em. Nghe tin em trai gặp nạn, người chị gái đã trở về Việt Nam lo hậu sự cho Thương. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Tác giả: Mai Hương

Nguồn tin: Đời sống Plus/GĐVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP