Truyền thống - Phát triển

PCC Hà Tĩnh: Truyền thống của đơn vị anh hùng LLVTND

Cách đây 51 năm, ngày 04/10/1961 Chủ tịch Hồ Chi Minh ký lệnh số 53/LCT công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), từ đó ngày 04/10 hàng năm trở thành ngày truyền thống, cũng là ngày ra đời của lực lượng Cảnh sát PCCC Việt Nam.

Gắn liền với lịch sử 51 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CS PCCC (Nay là Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân lực lượng CS PCC Hà Tĩnh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, dũng cảm, kiên cường, trong chiến đấu, vượt qua gian khổ, hy sinh, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và nhân dân. Dưới mưa bom, bảo đạn của kẻ thù đã trực tiếp cứu chữa hàng trăm vụ cháy, sơ tán, bảo vệ tài sản nhà nước và nhân dân dưới mưa bom, bảo đạn do kẻ thù gây ra, bảo vệ an toàn một khối lượng lớn hàng hóa, vật tư, súng đạn, lương thực, xăng dầu chi viện cho chiến trường góp phần cùng Đảng bộ, quân dân Hà Tĩnh và cả nước đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Tiêu biểu là các trận chữa cháy ngày 26/3/1965 tại núi Nài, vụ cháy Công ty ô tô tại Ngã ba đường lên Khe Giao ngày 31/3/1965, kho thuốc trừ sâu tại xã Việt Xuyên huyện Thạch Hà ngày 22/5/1972 và kho đạn tại xã Thạch Tiến vào năm 1975….


Sau ngày hòa bình, thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới nhiệm vụ đặt ra cho công tác PCCC hết sức nặng nề. Với phương châm tích cực phòng ngừa, không để cháy nổ xẩy ra, sẵn sàng chữa cháy kịp thời có hiệu quả, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh nhà đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, kiểm tra hướng dẫn, tuyên truyền xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác PCCC và tổ chức công tác chữa cháy; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, ngăn ngừa có hiệu quả tai nạn cháy nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần cùng lực lượng Công an đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


Năm 1991, Hà Tĩnh được tái lập, mặc dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm của tập thể CBCS, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, trong suốt 21 năm qua lực lượng CS PCCC đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt các cuộc vận động do các bộ, ngành Trung ương và Công an tỉnh phát động như phong trào Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 4 điều Bác dạy lực lượng CS PCCC gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”…. đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mỗi CBCS, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.


Trải qua 51 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành lực lượng CS PCCC & CNCH Công an tỉnh đã lập nhiều thành tích xuất sắc được Chủ tịch nước tặng 6 Huân chương chiến công các hạng cho tập thể, trong đó có 1 Huân chương chiến công hạng nhất thời kỳ đổi mới; hàng chục huân, huy chương cho cá nhân; được tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc tỉnh tặng bức trướng “Chủ động – kịp thời – dũng cảm – hiệu quả” và 3 lần được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; hàng trăm bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh. Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị liên tục đạt danh hiệu quyết thắng, tiên tiến, kiểu mẫu về điều lệnh CAND. Ghi nhận những thành tích và chiến công tiêu biểu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và thời kỳ đổi mới, ngày 22/7/1998 đơn vị được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Nhân ngày truyền thống của lực lượng (04/10/2012) CBCS Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH nguyện phát huy truyền thống đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, sự hướng dẫn nghiệp vụ của C66 Bộ Công an không ngừng rèn luyện, phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần công hiến sức mình cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà làm cho “Hà Tĩnh nổi bật lên” như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn./.


Trần Hòa – PC66

CAHT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP