Thế giới

Pakistan nóng kỷ lục 53 độ C

Theo thông tin từ Cục khí tượng Pakistan, nước này đang phải đối mặt với đợt nóng kỷ lục, có nơi nóng tới 53 độ C trong ngày 30/5 và đợt nóng này dự kiến sẽ còn kéo dài đến hết tuần.

Các sông, hồ ở Pakistan những ngày này luôn đông người. (Ảnh AP)

Cục Khí tượng Pakistan cho biết, mức nhiệt độ cao nhất đo ngày 30/5 đã đạt 53 độ C tại thị trấn Turbat phía tây nam, phá kỷ lục gần 10 năm qua.

Dự báo, thời tiết nóng và khô sẽ dự kiến kéo dài suốt tuần trên khắp Pakistan, bao gồm cả phía nam Sindh, nơi có 1.233 người chết vì nắng nóng vào năm 2015.

Đợt nắng nóng đã làm tăng thêm nhiều khó khăn cho nhiều người Pakistan, những người đang phải đối mặt với những đợt cắt điện kéo dài từ đầu tháng ăn chay Ramadhan của người Hồi giáo.

Việc cắt điện đã gây ra những cuộc tuần hành trên đường phố ở nhiều khu vực.

Tác giả: Hà Thu

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP