Thế giới

Ông Trump sẵn sàng gặp Tổng thống Iran vô điều kiện

Sau màn "khẩu chiến" căng thẳng giữa hai bên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẵn sàng gặp mặt vô điều kiện với lãnh đạo Iran để thảo luận cải thiện quan hệ song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani (Ảnh: Getty)

"Nếu họ muốn gặp mặt, chúng tôi sẵn sàng gặp. Tôi sẵn sàng gặp bất cứ ai. Tôi tin tưởng ở các cuộc gặp", Reuters dẫn lời Tổng thống Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 30/7 khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani hay không.

Đáp lại bình luận này của người đứng đầu Nhà Trắng, cố vấn của Tổng thống Iran, ông Hamid Aboutalebi, viết trên Twitter: "Hãy tôn trọng quyền quốc gia của Iran, giảm thái độ thù địch, quay trở lại thỏa thuận hạt nhân là những bước đi cần thiết để mở đường cho đối thoại giữa Iran và Mỹ".

Nhà Trắng khẳng định, việc Tổng thống Trump sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran vô điều kiện không đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ từ bỏ ý định tăng cường sức ép với Iran thông qua lệnh trừng phạt. Mặc dù vậy, bình luận của ông Trump cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ bắt đầu dịu giọng so với cách đây 1 tuần khi ông đưa ra những lời cảnh báo Iran.

Hôm 22/7, Tổng thống Iran Rouhani cảnh báo, nếu chiến tranh với Iran, Mỹ sẽ phải hứng chịu "mẹ của các loại chiến tranh". Đáp lại, Tổng thống Trump cảnh báo: "Đừng bao giờ đe dọa nước Mỹ nếu không các ông sẽ phải hứng chịu hậu quả".

Quan hệ Mỹ-Iran leo thang căng thẳng kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi đầu năm ngoái và mới đây tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Mỹ được cho là cũng hối thúc các đồng minh tăng cường trừng phạt Iran.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP