Thế giới

Ông Putin lệnh nâng cấp hai căn cứ Nga tại Syria trước vụ máy bay rơi

Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo nâng cấp an ninh của hai căn cứ quân sự Nga tại Syria trước khi xảy ra vụ máy bay trinh sát Il-20 bị bắn rơi trên Địa Trung Hải.

Tổng thống Putin thị sát cuộc tập trận Vostok 2018 của Nga ngày 13/9 (Ảnh: AFP)

Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov ngày 19/9 cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang triển khai các bước đi nhằm nâng cấp an ninh của các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Ông Borisov nói rằng việc lắp đặt các thiết bị kiểm soát tự động hóa là một trong những giải pháp kỹ thuật đang được Nga triển khai tại Syria.

“Tổng thống Putin đã chỉ đạo tăng cường việc bảo vệ các căn cứ của chúng ta tại Hmeymim và Tartus (trước khi xảy ra vụ việc liên quan tới máy bay trinh sát Il-20 hôm 17/9). Chẳng hạn, tập đoàn Kalashnikov đã đưa ra các giải pháp kỹ thuật dưới hình thức lắp đặt các thiết bị kiểm soát tự động để tăng cường khả năng phòng thủ của các căn cứ này”, Phó Thủ tướng Borisov cho biết.

Khi được hỏi về việc nâng cấp an ninh và mức độ an toàn cho lực lượng quân sự Nga tại Syria như Tổng thống Putin từng tuyên bố sau khi xảy ra vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi, ông Borisov khẳng định “Bộ Quốc phòng Nga sẽ quan tâm đầy đủ tới các vấn đề an ninh” và các nỗ lực đang được thực thi.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, máy bay Il-20 chở 15 người bị mất liên lạc vào lúc 23 giờ ngày 17/9 khi đang thực hiện sứ mệnh trên Địa Trung Hải, cách bờ biển Syria khoảng 35km. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay Il-20 bị phòng không Syria bắn rơi và các phi công Israel đã sử dụng máy bay Nga làm lá chắn hứng hỏa lực từ hệ thống tên lửa phòng khong S-200 của Syria.

Bộ Quốc phòng Nga đã loại trừ khả năng máy bay Il-20 của Nga phớt lờ cảnh báo do phi hành đoàn máy bay F-16 của Israel đưa ra khi Il-20 chuẩn bị hạ cánh từ độ cao 5km so với mực nước biển. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định Nga xem hành động của Israel là chủ động khiêu khích.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigui đổ lỗi hoàn toàn cho Israel, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động đáp trả thích đáng. Trong khi đó, Tổng thống Putin gọi vụ máy bay rơi là “thảm kịch” và tuyên bố tăng cường các biện pháp an ninh cho lực lượng Nga tại Syria

Tư lệnh không quân Israel tới Moscow

Tư lệnh Không quân Israel Amikan Norkin sẽ tới Moscow để chia sẻ các thông tin liên quan tới vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi.

“Vào sáng 20/9, một phái đoàn của Lực lượng Phòng vệ Israel do Thiếu tướng Amikan Norkin, Tư lệnh Không quân Israel, dẫn đầu sẽ tới Moscow sau vụ tên lửa Syria bắn rơi một máy bay Nga vào đêm 17/9. Tư lệnh Không quân Israel và phái đoàn sẽ trình bày các dữ liệu liên quan tới vụ việc trên tất cả các khía cạnh, bao gồm cả các thông tin ban đầu cũng như các kết luận chính của cuộc điều tra”, thông báo của quân đội Israel cho biết.

Phái đoàn Israel cũng sẽ thông tin cho phía Nga về “các nỗ lực của Iran nhằm cung cấp vũ khí chiến lược cho phong trào Hezbollah của Lebanon nhằm giành được chỗ đứng quân sự tại Syria”. Trước đó, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã trao đổi về vụ việc liên quan tới máy bay Il-20.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP