Trong nước

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận quyết định quyền Bộ trưởng Thông tin Truyền thông

Chủ tịch Viettel nhận quyết định lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, còn ông Trương Minh Tuấn được phân công làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương.

Chiều 27/7, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông đã triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), được phân công giữ chức quyền Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông, kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nói, ông Nguyễn Mạnh Hùng là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tư duy sáng tạo, quyết đoán và chiến lược. Hơn 30 năm công tác, ông Hùng có nhiều đóng góp cho ngành công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam.

Từ trái qua: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Ảnh: CTV

Lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương cho hay, hơn 30 năm công tác trong ngành điện tử viễn thông (1986 đến nay), ông Nguyễn Mạnh Hùng có nhiều đóng góp quan trọng trong định hướng xu thế phát triển ngành như: Phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông cả cố định và di động phủ sóng khắp cả nước; mạng di động 3G, 4G; đầu tư kinh doanh viễn thông ra nước ngoài; phát triển công cụ bảo vệ không gian mạng; nghiên cứu sản xuất thiết bị viễn thông, phát triển Chính phủ điện tử…

“Đó là sự lao động miệt mài, quên mình và hiệu qủa của Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng những năm vừa qua”, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Do yêu cầu công tác, ông Nguyễn Mạnh Hùng được phân công đảm nhiệm công tác mới và Bộ Chính trị tin tưởng ông Hùng "với bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cùng tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao".

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã cảm ơn sự tín nhiệm của Trung ương, Bộ Chính trị và hứa nỗ lực hết sức cùng với tập thể Bộ Thông tin Truyền thông phụng sự Tổ quốc và hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trương Minh Tuấn thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng và Bộ trưởng Thông tin Truyền thông để giữ chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự kiến đầu tuần sau, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ họp để giao lĩnh vực công việc cụ thể với ông Trương Minh Tuấn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Trương Minh Tuấn bày tỏ xúc động khi quay trở lại Ban sau hơn 4,5 năm.

"Với cá nhân tôi, từ Ban ra đi và về với Ban, tôi xin hứa cùng tập thể lãnh đạo Ban hết sức đoàn kết, gắn bó để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được lãnh đạo Ban giao với tinh thần người lính", ông Trương Minh Tuấn nói.

Ông Trương Minh Tuấn (bìa phải) nhận quyết định Phó ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: TTX

Trước đó, do các vi phạm liên quan đến dự án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, ông Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đã bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (56 tuổi) quê Phú Thọ, tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô, Thạc sĩ viễn thông ở Australia, Thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông là người góp phần đưa Viettel trở thành tập đoàn hùng mạnh, phá thế độc quyền trên thị trường viễn thông Việt Nam.

Đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Viettel từ năm 2014, đến giữa tháng 6/2018, ông Hùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn này.

Theo Luật Tổ chức Chính phủ, Thủ tướng có thẩm quyền trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức bộ trưởng; trong thời gian Quốc hội không họp, trình Chủ tịch nước quyết định tạm đình chỉ công tác của thành viên Chính phủ.

Cũng trong thời gian Quốc hội không họp, Thủ tướng quyết định giao quyền bộ trưởng theo đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ trong trường hợp khuyết bộ trưởng.

Tác giả: Viết Tuân

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP