Trong nước

Ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường dẹp vỉa hè, kiểm tra PCCC

Lãnh đạo 2 phường bị đề xuất phê bình khi đoàn liên ngành quận 1 tiếp tục phát hiện sai phạm tại một số chung cư cũ.

Ngày 31/7, Phó chủ tịch quận 1 (TP HCM) Đoàn Ngọc Hải cùng lực lượng trật tự đô thị, cảnh sát PCCC... kiểm tra đột xuất tình trạng lấn chiếm vỉa hè và an toàn cháy nổ một số nơi.

Hàng chục xe máy ở chung cư Nguyễn Thái Bình bị đưa đi. Ảnh: Duy Trần.

Tại chung cư 47-57 Nguyễn Thái Bình, đoàn liên ngành ghi nhận vỉa hè dùng làm nơi trông giữ hàng chục xe máy. Khá nhiều xe khác của hành khách (đi ôtô xuống Vũng Tàu) gửi dài ngày ở tầng trệt chung cư, trong khi khu vực này chỉ được phép trông giữ xe nội bộ của 400 hộ dân.

Theo ông Hải, việc nhận giữ xe bên ngoài đã khiến tầng trệt quá tải, lấn chiếm các lối thoát hiểm, ẩn họa nguy cơ cháy nổ. Tình trạng này từng bị đoàn liên ngành quận 1 xử lý hồi giữa tháng 4 nhưng nay tái phạm.

"Chúng tôi nhận được phản ánh, lo lắng của người dân. Các xe vi phạm sẽ bị niêm phong mang về trụ sở, đơn vị nhận trông giữ có trách nhiệm giải quyết với chủ phương tiện. Tôi đề nghị lãnh đạo phường Nguyễn Thái Bình làm ngay đề xuất thay ban quản trị chung cư vì liên tục sai phạm", ông Hải nói.

Hàng hóa, dù che bày trên vỉa hè chợ Dân Sinh. Ảnh: Duy Trần.

Khu vực chợ Dân Sinh ở giao lộ Nguyễn Công Trứ - Yersin (phường Nguyễn Thái Bình) bị tiểu thương bày hàng hóa, dù... chiếm trọn vỉa hè. Khi đoàn liên ngành lập biên bản, nhiều người nhốn nháo giành lại hàng hoá.

Ông Hải quay sang phó chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình (phụ trách đô thị) gay gắt phê bình vì liên tục để người dân tái chiếm vỉa hè. Ông yêu cầu phường cùng Ban quản lý chợ phải xử lý triệt để trong hôm nay.

Cuối buổi làm việc đoàn liên ngành qua chung cư 145 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành). Lực lượng chức năng xử lý tình trạng hàng quán chắn lối thoát hiểm. Khu vực này từng bị lập biên bản về các lỗi tương tự hồi tháng 3.

"Tối hôm qua Chủ tịch UBND thành phố tiếp xúc cử tri quận 1, bà con phản ánh tình trạng mất an toàn PCCC ở chung cư này tái diễn. Tôi sẽ làm văn bản phê bình chủ tịch và phó chủ tịch phường vì đã được giao trách nhiệm trước đó rồi", ông Hải cho biết.

Ông Đoàn Ngọc Hải trong buổi xuống đường sáng nay. Ảnh: Duy Trần.

Sau vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người chết, quận 1 và các địa phương khác ở TP HCM liên tục kiểm tra tình trạng phòng chống cháy nổ, nhất là ở các chung cư cũ, khách sạn, nhà cao tầng.

Tác giả: Duy Trần

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP