Quốc hội khóa XIV

Ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban Bí thư

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị được phân công làm Thường trực Ban Bí thư. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ông Đinh Thế Huynh sinh năm 1953, quê Xuân Kiên, Xuân Trường, Nam Định. Năm 1971, ông tham gia quân đội và từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị.

Năm 1998, ông Đinh Thế Huynh làm Phó tổng biên tập báo Nhân dân. Năm 2001, ông giữ chức Tổng biên tập báo Nhân dân.

Năm 2011, ông Đinh Thế Huynh được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương, được cử làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiêm Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Ông Huynh là ủy viên trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khoá XI, XII, XIII.

hatinh (2)
Ông Đinh Thế Huynh – Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958, quê xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Ngày 27/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã bầu Bộ Chính trị với 19 vị.  Ủy viên trẻ nhất là ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, lần đầu tiên Bộ Chính trị có 3 nữ ủy viên.

Công Khanh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP