Tin Hà Tĩnh

Nữ sinh vướng dây điện tử vong: Lỗi tại ai?

Đường dây điện dân sinh vắt qua đường ở thị trấn Đồng Lộc suốt 1 thời gian dài nhưng không được cơ quan chức năng xử lý.

Ngày 9/8/2019, trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Tứ - quyền Chủ tịch UBND Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh xác nhận, vào khoảng 21h30 ngày 8/8/2019 trên địa bàn xảy ra vụ việc nữ sinh Nguyễn Thị N. (17 tuổi) điều khiển xe máy trong đêm mưa lớn, vướng vào dây điện thòng qua đường dẫn tới tử vong.

"Tại thời điểm đó, có một chiếc xe tải chở gỗ vượt quá chiều cao quy định lưu thông trên đường QL15B hướng xã Thượng Lộc về thị trấn Nghèn. Chiếc xe này vượt quá chiều cao quy định nên đã chạm vào đường dây điện vắt qua đường khiến cột điện bị nghiêng và dây điện chùng xuống.

Thiếu nữ N. được đưa vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lúc này N. điều khiển xe máy đi phía sau bị vướng vào sợi dây điện. Vụ tai nạn xảy ra khiến chiếc xe của N. văng xa khỏi hiện trường khoảng 30m, còn nữ sinh này tử vong khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu" - ông Tứ cho biết.

Theo ông Tứ, đường dây diện vắt qua QL15B là đường dây diện dân sinh, đã có ở đó từ lâu. Do phải câu điện từ trạm điện vào nên buộc người dân phải vắt qua đường.

Ông Phan Đức Duẩn, Trưởng công an thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết thêm: "Cô gái điều khiển xe máy chạy cùng chiều phía sau, do trời tối không quan sát kịp nên vướng phải dây diện và ngã xuống đường tử vong".

Hiện cơ quan chức năng huyện Can Lộc đang truy tìm chiếc xe tải vượt quá chiều cao vướng vào dây điện, là nguyên nhân dán tiếp cho vụ tai nạn hậu quả nghiêm trọng xảy ra.

Tác giả: Ngọc Hanh

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP