Xã hội

Nữ công nhân nguy kịch vì bị cuốn vào máy làm gạch

Đang đứng trộn bê tông bên cạnh máy làm gạch (táp lô), chị Nhung không may bị máy cuốn vào trong, nguy kịch đến tính mạng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Hải

Vụ tai nạn lao động trên xảy ra tại cơ sở sản xuất táp lô, gạch xây dựng không nung do ông Hồ Hữu Cựu, trú tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu làm chủ.

Theo đó, khoảng 10h trưa (ngày 22/11) khi đang cùng hàng chục công nhân làm việc tại bãi gạch, chị Nhung (26 tuổi, ngụ tại xã Quỳnh Hậu) đang chui vào gầm máy trộn bê tông, bất ngờ máy hoạt động khiến nạn nhân bị cuốn vào khoang trộn bê tông.

Nhiều công nhân đứng bên cạnh thấy vậy liền sập cầu dao điện, giải cứu nạn nhân ra ngoài rồi nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

Nhận thấy tình hình nạn nhân nguy kịch nên ngay sau đó, bệnh viện tuyến huyện đã gấp rút chuyển chị Nhung lên bệnh viện tuyến tỉnh. Sau nhiều giờ hôn mê, lúc 16h cùng ngày, bệnh nhân đã được đưa về nhà.

Theo một số công nhân làm việc ở đây cho biết, chị Nhung đã có chồng và hai con nhỏ. Vì hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm nên chị Nhung xin vào làm phu gạch thời vụ. Thế nhưng, nạn nhân đi làm tại bãi gạch này mới được 5 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng nói trên.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ./.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP