Thế giới

Nông dân Trung Quốc thi nhau dạy lợn bơi

Nhằm hút khách du lịch, nông dân ở Thẩm Dương dựng các cầu ván để ép lợn nhảy từ trên cao xuống đầm nước tập bơi.

Những con lợn tập bơi trong các khu đầm quây sẵn ở trang trại.

Gần đây, các phóng viên của tờ China News đến thăm vùng ngoại ô phía nam thành phố Thẩm Dương để xem mô hình nuôi lợn kiểu mới của những nông dân ở đây.

Trong một số trang trại nuôi lợn, người ta xây các cầu gỗ ván hai tầng để cho lợn "tập thể dục" vì lợi ích sức khỏe. Tầng một cao hơn mặt nước khoảng 1 m dành cho những con lợn nhỏ và chưa có nhiều kinh nghiệm. Tầng hai cao khoảng 3 m so với mặt nước dành cho những con đã biết bơi và có cân nặng trên 50 kg.

Những người chủ sẽ đẩy lợn xuống để ép chúng tập bơi.

Mô hình thể thao dành cho lợn này lần đầu được biết đến vào năm 2012 nhờ một nông dân nuôi lợn người Hồ Nam tên Huang Demin. Ông Huang đã biến trang trại nhỏ của mình thành điểm du lịch hấp dẫn tại địa phương nhờ cách làm độc đáo.

Nông trại của ông Huang ở Hồ Nam.

Huang cho rằng bơi giúp cải thiện hệ miễn dịch của lợn, nâng cao chất lượng, hương vị và giá của thịt lợn.

Tác giả: Tùng Anh

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP