Pháp luật

NÓNG: Bắt nghi phạm vụ cướp 3 tỉ đồng tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank

Nghi phạm vụ cướp ngân hàng tại phòng giao dịch Vietcombank ở đường Đình Vũ (TP Hải Phòng) đã bị cảnh sát hình sự bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thái Nguyên.

Trưa 9-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), xác nhận khoảng hơn 10 giờ ngày 9-1, lực lượng của Cục đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, TP Hải Phòng, khi đối tượng này đang ẩn náu tại tỉnh Thái Nguyên.

Nghi phạm vụ cướp ngân hàng là Nguyễn Văn Nam (giữa) thời điểm vừa bị bắt giữ - Ảnh: CTV

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà cho biết thêm ngoài việc bắt giữ nghi phạm của vụ cướp là Nguyễn Văn Nam (SN 1998, quê ở huyện Cát Hải, TP Hải Phòng), lực lượng công an cũng thu giữ được số tiền mà đối tượng này đã cướp được.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 7-1, tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank, ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, TP Hải Phòng, một nam thanh niên bịt mặt, dùng một vật nghi là súng uy hiếp bảo vệ, nhân viên ngân hàng, gây ra vụ cướp ngân hàng hết sức táo tợn.

Khẩu súng, đạn và các tang vật của vụ cướp ngân hàng

Khẩu súng là tang vật của vụ cướp ngân hàng

Theo camera an ninh ghi lại, thời điểm xảy ra vụ cướp vào khoảng 15 giờ 25 phút, một nam thanh niên đeo balô, đầu đội mũ trai, bịt mặt bất ngờ ập vào Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank, rút vật giống khẩu súng ngắn đe dọa nhân viên ngân hàng. Để thị uy, nam thanh niên này đã nổ súng bắn lên trần nhà.

Nghi phạm vụ cướp ngân hàng Nguyễn Văn Nam

Trước sự uy hiếp của tên cướp, một nữ nhân viên ngân hàng đã phải lấy tiền tại bàn giao dịch, tại các khay tiền phía dưới hộc bàn giao dịch đưa cho đối tượng. Khi ra khỏi phòng giao dịch ngân hàng, đối tượng này uy hiếp một bảo vệ, cướp thêm chiếc xe máy của nhân viên bảo vệ ngân hàng, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Khi chạy đến khu vực bờ đê, chân cầu Tân Vũ-Lạch Huyện (cách hiện trường khoảng 5 km), đối tượng cướp đã vứt bỏ lại chiếc xe máy và tẩu thoát.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp ngân hàng

Đến ngày 8-1, Công an TP Hải Phòng lần đầu xác nhận việc vụ cướp ngân hàng táo tợn này. Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, đối tượng đã cướp số tiền khoảng 3 tỉ đồng.

Được biết, hiện cơ quan công an đang di lý nghi phạm này về Hải Phòng để điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trọng Đức - Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP