Chăm sóc sức khỏe

Nối thành công dương vật cho chàng trai tự hoại cơ thể

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) vừa phẫu thuật nối thành công “cậu nhỏ” cho chàng trai tự cắt tận gốc dương vật.

Nam thanh niên 29 tuổi nhập viện ngày 22/11 với thái độ bất hợp tác, không chịu để bác sĩ phẫu thuật. Sau khi thuyết phục và tiến hành gây mê, kíp mổ đã trải qua 3 giờ xử trí mạch máu, làm sạch vết thương và nối phần đứt lìa vào cơ thể thành công.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: N.H

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: N.H

Bệnh nhân đang dần hồi phục, dương vật được nối đã hồng hào nhưng phải đợi theo dõi thêm để đánh giá tình hình. Theo các bác sĩ ngoại niệu, đa số trường hợp đứt lìa “cậu nhỏ” đến viện trước 6 tiếng đều được nối thành công, chỉ một số ít hoại tử do bảo quản không đúng hoặc mang đến quá trễ.

Cần đặt phần đứt rời vào trong một túi nilon rồi giữ lạnh trong một túi nilon khác có chứa sẵn đá, tuyệt đối không cho tiếp xúc trực tiếp với đá. Phần còn lại trên cơ thể thì cần băng garo lại. Trong trường hợp phần đứt sát góc không garo được thì nên vô trùng rồi một tay đè chặt dương vật, nhanh chóng chuyển đến cơ sở bệnh viện để cầm máu và nối lại nhằm cứu bộ phận này càng sớm càng tốt.

Lê Phương – Hoài Nhơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP