Thế giới

Nổ súng gần trụ sở an ninh FSB của Nga, ít nhất 6 người thương vong

Đã có ít nhất 1 người thiệt mạng, 5 người khác bị thương trong vụ nổ súng gần trụ sở tình báo FSB của Nga.

Các sĩ quan cảnh sát Nga bên ngoài trụ sở FSB tại Moscow - Ảnh: CNN

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin, vụ nổ súng xảy ra gần trụ sở chính của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 19/12.

Đại diện của cơ quan này cho biết, một sĩ quan FSB bị bắn chết, 2 sĩ quan khác bị thương nặng. Các nhân chứng gần hiện trường đã ghi lại âm thanh của tiếng súng và tiếng la hét khi mọi người bỏ chạy khỏi khu vực.

Đài truyền hình nhà nước Nga Rossiya 24 đưa tin thủ phạm đã bị vô hiệu hóa. Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực sau sự cố.

FSB, cơ quan Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đứng đầu, có tiền thân là Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB) - cơ quan tình báo Liên Xô.

Hiện chưa rõ động cơ của kẻ tấn công và người này hành động một mình hay có đồng phạm. Vụ tấn công diễn ra cùng ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin có buổi họp báo thường niên được phát trực tiếp trên toàn quốc.

Ông Putin đã được thông báo về vụ việc, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với TASS.

Uỷ ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự theo điều 317 của Bộ Luật hình sự (mưu hại cuộc sống của nhân viên các cơ quan bảo vệ pháp luật).

Tác giả: Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP