Di tích - Thắng cảnh

Nô nức khai hội chùa Hương Tích

Sáng nay 28/2 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch), hàng vạn tăng ni phật tử, du khách thập phương đã hành hương về xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, dự lễ khai hội chùa Hương Tích.

hatinh24h hatinh24h

6h sáng, khi trời còn tờ mờ sương, hàng vạn người đã đổ về đây để dâng hương và hành lễ. Tại các bãi giữ xe đã ken cứng các loại phương tiện.
Ban tổ chức cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay, BQL chùa Hương đã đón tiếp hơn 8 vạn du khách về hành hương và dâng lễ. Khác với mọi năm, năm nay lễ hội chùa Hương được diễn ra vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch để du khách có thời gian ăn Tết và thảnh thơi đi lễ chùa.

Bãi giữ xe đã ken cứng từ tờ mờ sáng

Bãi giữ xe đã ken cứng từ tờ mờ sáng

7h sáng, đoàn người về hành hương dâng lễ mỗi lúc một đông. Tại các điểm bán vé vào cổng và cáp treo, các nhân viên vất vả bán vé cho du khách vì số lượng tăng đột biến trong ngày hôm nay.

Các điểm bán vé luôn quá tải
Các điểm bán vé luôn quá tải

Du khách thập phương theo dõi lễ khai hội chùa Hương Tích
Du khách thập phương theo dõi lễ khai hội chùa Hương Tích

Đúng 8h sáng, chương trình khai hội chùa Hương chính thức bắt đầu. Ông Bùi Huy Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc – trưởng BTC lễ hội đọc diễn văn khai mạc lễ hội Chùa Hương. Tiếp đó, ông Võ Hồng Hải – Bí thư Huyện ủy Can Lộc – đánh trống khai hội.

Ông Võ Hồng Hải đánh trống khai hội
Ông Võ Hồng Hải đánh trống khai hội

Sau màn khai hội, nhân dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc. Phần hội tiếp diễn với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn.

Các tiết mục văn nghệ với âm hưởng dân ca ví dặm
Các tiết mục văn nghệ với âm hưởng dân ca ví dặm
Các trò chơi dân gian hấp dẫn
Các trò chơi dân gian hấp dẫn
Nhân dân nhiệt tình cổ vũ.
Nhân dân nhiệt tình cổ vũ.

Phượng Vũ – Tiến Hiệp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP