Trong nước

Ninh Bình nói về số tiền gần 9 tỷ đồng mua quà tặng gia đình chính sách

Liên quan đến gói thầu trên 8,7 tỷ đồng mua bánh kẹo tặng người có công, gia đình thân nhân liệt sỹ lan truyền trên mạng xã hội, ông Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh cho biết, mỗi gói quà chỉ 200.000 đồng thăm tặng khoảng 30.000 gia đình chính sách.

Ngày 31/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình cho rằng, số tiền trên 8 tỷ là mua quà cho các gia đình chính sách chứ không phải quà thắp hương. Ngoài chính sách của Trung ương, tỉnh Ninh Bình có những gói quà cho các gia đình người có công và thân nhân liệt sỹ.

Theo ông Phương, mỗi gói quà trị già từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Ông Phương cho rằng, việc này đã được tỉnh Ninh Bình làm từ nhiều năm, trước thì 100.000 đồng/suất quà, giờ tăng lên 200.000 đồng/suất quà/ gia đình.

Hình ảnh gói thầu lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, toàn tỉnh Ninh Bình có khoảng 30.000 gia đình có công, thân nhân liệt sỹ thì nó đã lên tới gần 6 tỷ đồng rồi.

Cũng theo ông Phương đây là kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình và đã được HĐND tỉnh thông qua. "Chính vì thế, đây là chương trình HĐND quyết chứ không phải chúng tôi quyết" - ông Phương nói.

Qua tìm hiểu trang muasamcong.mpi.gov.vn của Bộ KH&ĐT có thông báo đấu thầu về gói thầu “Mua sắm bánh kẹo tặng người có công và thân nhân liệt sỹ nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019)”. Hình thức đấu thầu rộng rãi, hình thức dự thầu qua mạng. Dự toán gói thầu là 8.728.305.000 đồng, giá trúng thầu là 8.725.400.000 đồng.

Ngoài ra, tại Hà Tĩnh, nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), địa phương này cũng dành hơn 6,3 tỷ đồng tặng các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Trong đó, các cấp trong tỉnh sẽ tiến hành trao 23.786 suất quà thắp hương cho liệt sỹ, trị giá 200 nghìn đồng/người, với tổng kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng.

Tặng 200 nghìn đồng/người cho 5.296 người có công không thuộc diện tặng quà của Trung ương, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng; tặng quà cho 39 người có công tiêu biểu của 13 huyện, thành phố, thị xã với số tiền 1,5 triệu đồng (tiền mặt và quà)/người.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP