Kinh tế

Những mẻ thép đầu tiên trên đại công trường Formosa

Sau gần 8 năm “khai phá”, những ngày cuối năm 2015 đầu năm 2016, hơn 4.000 tấn thép đã được Cty TNHH hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh cho ra lò.

* Bước ngoặt lịch sử của ngành thép Việt Nam

Những mẻ thép đầu tiên trên đại công trường Formosa

Những mẻ thép đầu tiên trên đại công trường Formosa

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do ông Lê Đình Sơn dẫn đầu tham dự lễ ra quân sản xuất và trồng cây đầu năm tại công trường Cty Formosa

Ghi nhận bước đầu, người tiêu dùng đánh giá thép sản xuất tại Formosa đảm bảo cả về chất lượng và giá cả.

Bước chuyển mình của doanh nghiệp này được ông Lê Đình Sơn, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá là bước ngoặt lịch sử của ngành thép Việt Nam nói chung, đồng thời, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phát triển bền vững.

Sáng 13/2, trong không khí nhộn nhịp ngày ra quân sản xuất đầu năm, trên công trường khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh rất nhiều công nhân Cty TNHH hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh miệt mài “chạy đua” nước rút, hoàn thành nốt các hạng mục còn lại của dự án để quý 2/2016 đưa vào vận hành công trình lò cao số 1.

Theo báo cáo của Cty Formosa, tháng 6 năm 2008, Cty được cấp giấy chứng nhận đầu tư 10,5 tỷ USD xây dựng khu liên hợp gang thép giai đoạn 1 với sản lượng 7,10 triệu tấn phôi thép/năm.

Dự án này bao gồm các hạng mục: Nhà máy thép, cảng nước sâu Sơn Dương và nhà máy nhiệt điện, được xây dựng trên diện tích mặt đất 2.000 ha. Trong quá trình thực hiện, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng được sự tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các sở ngành liên quan, đến thời điểm này tất cả các hạng mục công trình đã hoàn thành từ 90 – 100% khối lượng.

Cụ thể, khu xưởng bến cảng đưa vào vận hành 9 bến cảng; nhà máy điện (đạt 98,8%); xưởng nguyên liệu (98,4%); xưởng thiêu kết (99,9%), dự kiến đi vào vận hành vào tháng 4/2016; xưởng luyện cốc (99,4%); xưởng lò cao (100%); xưởng luyện thép (95%), dự kiến vận hành vào tháng 6; xưởng cán nóng (99,8%); xưởng lò vôi (100%); xưởng cán dây 97,7%.

Những mẻ thép đầu tiên trên đại công trường Formosa

Những mẻ thép đầu tiên trên đại công trường Formosa

Động viên cán bộ, người lao động tàu chở hàng Glorious Peoni cập cảng Vũng Áng – Việt Lào

Ông Dư Khánh Chương, Phó Tổng giám đốc Cty cho hay, để đảm bảo tiến độ thi công, trong dịp Tết Nguyên đán, công nhân tổ máy đốt than số 1 NM nhiệt điện; các xưởng luyện cốc, phân ly khí, xử lý nước, xử lý nước thải và cảng Sơn Dương đều ở lại làm việc bình thường. Theo kế hoạch, từ ngày 15 – 22/2 hơn 17.000 lao động (trong đó, nước ngoài 4.121 lao động; Việt Nam hơn 13.000 người) thuộc Cty FHS và các nhà thầu sẽ lần lượt trở lại làm việc.

Cũng trong ngày ra quân đầu năm, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã đến cảng Vũng Áng – Việt Lào, thăm, động viên cán bộ, lao động tàu Glorious Peoni (trọng tải 50.000 tấn) cập cảng ngày 10/2 (tức mùng 3 Tết) để thu mua gỗ dăm vận chuyển sang Nhật Bản.

“Khối lượng công việc đang rất lớn nhưng hiện tại hầu hết các dây chuyền chúng tôi đang cho chạy thử thuận lợi, nếu không có gì thay đổi lò cao số 1 sẽ đi vào vận hành trong quý 2/2016, đến quý 2/2017 lò cao số 2 đi vào hoạt động.

Trước mắt, ngay trong tháng 2/2016 Cty dự kiến xuất bán thêm 4.000 – 5.000 tấn thép; tháng 3 xưởng thép cán dây cho ra sản phẩm; đồng thời, thăm dò ý kiến khách hàng để đảm bảo sản phẩm thép sản xuất tại Việt Nam có thể cạnh tranh với các nước khác trong khu vực”, ông Dư Khánh Chương nói.

Còn ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng BQL khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh thông tin với NNVN, quý 1/2016 là thời điểm hoàn chỉnh các hạng mục đưa vào sản xuất đồng bộ toàn công trình. Vì vậy, trong dịp Tết gần 1.500 chuyên gia nước ngoài vẫn ở lại Việt Nam làm việc bình thường.

“Thời điểm này Cty Formosa rất cần sự phối hợp của chúng tôi để hướng dẫn họ chạy thử các hạng mục công trình và phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh Hà Tĩnh cam kết sẽ đồng hành, phối hợp tối đa với Cty trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý và giải quyết bất kỳ các đề xuất, vướng mắc trong quá trình thực hiện”, ông Tuấn nói thêm.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP