Thể thao

Những cầu thủ Việt Nam có duyên ghi bàn vào lưới Malaysia

Không tính các bàn thắng ở trận chung kết lượt đi và trận đấu thuộc vòng bảng giải năm nay, đội tuyển Việt Nam vẫn còn Công Phượng, Văn Toàn, Trọng Hoàng, Văn Quyết từng ghi bàn vào lưới các đại diện của bóng đá Malaysia. Trong khi đó, Talaha và Zaquan của họ từng ghi bàn vào lưới chúng ta.

Ở trận chung kết lượt đi kết thúc cách nay ít ngày, phía Malaysia có Safawi Rasid và Shahrul Saad từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi. Bên phía đội tuyển Việt Nam, Huy Hùng và Đức Huy từng làm được điều tương tự vào lưới Malaysia cũng ở trận chung kết lượt đi vừa nêu.

Còn ở vòng bảng, Công Phượng và Anh Đức của đội tuyển Việt Nam từng chọc thủng lưới Malaysia khi đội tuyển Việt Nam thắng đội bóng xứ Mã 2-0 trên sân Mỹ Đình.

Nhưng nếu không tính các cầu thủ ghi bàn vào lưới 2 bên ở giải năm nay, cả đội tuyển Việt Nam lẫn Malaysia vẫn còn những cầu thủ khác, từng chọc thủng lưới của nhau. Bởi, Malaysia và Việt Nam là 2 nền bóng đá có khá nhiều duyên nợ tại các giải đấu trong khu vực.

Công Phượng là chuyên gia săn bàn vào lưới Malaysia (ảnh: Huyền Trang)

Cả hai tiền đạo chính thức của đội tuyển Malaysia dự AFF Cup 2018 là Zaquan Adla và Idlan Talaha đều từng ghi bàn vào lưới các đại diện của bóng đá Việt Nam.

Đội trưởng Zaquan Adha của đội tuyển Malaysia hiện tại từng ghi bàn vào lưới đội tuyển U23 Việt Nam ở trận đấu thuộc vòng bảng SEA Games năm 2007. Năm đó, Zaquan mới 20 tuổi, và trận đấu đó U23 Malaysia thua U23 Việt Nam 1-3.

Người đá cặp với Zaquan nơi tuyến đầu của đội tuyển Malaysia hiện nay là Idlan Talaha cũng từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014, trong trận bán kết lượt về mà Malaysia bất ngờ vượt qua đội tuyển Việt Nam 4-2 trên sân Mỹ Đình (chung cuộc Malaysia thắng 5-4 sau 2 lượt trận bán kết để vào chung kết).

Trước nữa, ở SEA Games năm 2009 trên đất Lào, Idlan Talaha là người chuyền quả bóng quyết định khiến trung vệ Mai Xuân Hợp của U23 Việt Nam đá phản lưới nhà, chung cuộc thua Malaysia 0-1 trong trận chung kết nội dung bóng đá nam.

Zaquan (8) và Talaha (9) bên phía Malaysia đều từng ghi bàn vào lưới các đại diện của bóng đá Việt Nam

Nhưng nếu nói về số lượng cầu thủ từng ghi bàn vào lưới đối phương, ngay cả khi không tính giải năm nay, đội tuyển Việt Nam vẫn sở hữu số cầu thủ từng ghi bàn vào lưới Malaysia nhiều hơn.

Ở SEA Games năm 2015 trên đất Singapore, khi đội tuyển U23 Việt Nam thắng Malaysia đến 5-1, Công Phượng (2 bàn) và Văn Toàn là những người từng chọc thủng lưới đội bóng xứ Mã.

Cũng trong năm 2015, Công Phượng đá tung lưới U23 Malaysia tại trận đấu thuộc vòng loại giải U23 châu Á năm 2106, trong trận đấu diễn ra ngay ở Shah Alam của Malaysia (trận này U23 Việt Nam thắng 2-1).

Ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014, Văn Quyết là một trong hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam ghi bàn vào lưới Malaysia, cũng trên sân Shah Alam tại Selangor (Malaysia), giúp chúng ta thắng 2-1 ở lượt đi.

Đến AFF Cup 2016, đến lượt Trọng Hoàng là tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới Malaysia trong chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng giải đấu năm đó.

Cũng giống như Zaquan và Talaha bên phía Malaysia, Trọng Hoàng cũng là vị trí chính thức của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup năm nay, là ngòi nổ bên cánh phải của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo.

Còn Công Phượng và Văn Toàn là những “quân bài trong tay áo” của ông Park, những người được sử dụng để giải quyết thế bế tắc cho đội tuyển Việt Nam. Riêng Công Phượng đã có 3 bàn thắng tại AFF Cup năm nay, có 1 bàn thắng vào lưới chính Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2018.

Tác giả: Thiện Nhân

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP