Trong nước

Nhiều tuyến đê bị vỡ, 100% tàu thuyền neo đậu an toàn

Do ảnh hưởng của bão số 9, sáng 29/9 tại Hà Tĩnh đã có gió giật trên cấp 7. Triều cường mạnh kèm theo gió lớn đã làm nhiều tuyến đê của tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng như: đê Đồng Muối, xã Thạch Mỹ đã bị sạt lở dài hơn 10m, đê C2 xã Mai Phụ lở ở 4 vị trí và đê Nam Hà, xã Hộ Độ (Lộc Hà), đê Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên).

Tại các điểm sạt lở trên, nước mặn tràn vào đồng ruộng làm hư hại nhiều diện tích hoa màu và một số hồ nuôi trồng thủy hải sản. Riêng xã Hộ Độ, nước mặn tràn vào đã làm 70ha diện tích nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là tôm đang có nguy cơ mất trắng nếu triều cường tiếp tục dâng cao.


Chính quyền các xã ven biển huy động hơn 1.000 người kịp thời ứng cứu hộ đê. Riêng tại xã Hộ Độ, tuyến đê Nam Hà bị ngập nặng phải di dời gần 400 dân đến nơi an toàn.


Tuyến đê Hữu Phủ thuộc địa phận xã Thạch Khê, Thạch Lạc (Thạch Hà) bị vỡ lúc 10 giờ sáng 29-9. UBND huyện Thạch Hà huy động hơn 200 người bao gồm quân đội và lực lượng dân quân tự vệ địa phương kịp thời ứng cứu. Hơn 500 bao đất, cát đã được lực lượng cơ động Thạch Hà đào đắp hàn gắn các điểm đê vỡ và các điểm xung yếu trên tuyến. Đến 16 giờ cùng ngày, toàn bộ các điểm sạt lở trên tuyến đê này được vá xong.


Hiện 3.758 chiếc thuyền của tỉnh Hà Tĩnh đã vào bờ, tàu của ông Nguyễn Văn Mão (xóm Long Hải, xã Thạch Kim, Lộc Hà) bị mất liên lạc từ ngày 25.9 nay đã vào đảo Mắt (Nghệ An) trú ẩn an toàn.

Các lực lượng chống sạt lở đê Hữu Phủ (Thạch Hà) – Ảnh: Quang Linh

Tại cảng Vũng Áng (Kỳ Anh), đến sáng 30-10 vẫn còn 24 thuyền viên ở lại trên hai tàu Thiên Phước và Hải Xuân, neo đậu tại khu vực số 0 cách cầu cảng Vũng Áng gần 600m. Riêng 3 tàu: VINASIN INCO 27 (GRT :1366, DWT: 4039) có 20 thuyền viên; tàu Thuận Phước 09 (GRT: 1366, DWT 2475) và tàu Hải Xuân 169 (GRT 2.998, DWT: 1973) đã vào các vị trí neo đậu an toàn tại cảng Vũng Áng, có một thuyền viên bị thương đã được sơ cứu kịp thời.


Lệ Thủy – QUANG LINH

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP