Ngày 30.12, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2014. Tại hội nghị, ông Trần Danh Tương – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã báo cáo tổng kết những kết quả hoạt động Công đoàn trong năm qua.Các cấp công đoàn đã quan tâm kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện chế độ chính sách việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống, BHXH, BHYT…tại các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn

Đ/C Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị 

Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong CNVCLĐ. Đặc biệt chú trọng, phân công cán bộ trực tiếp tuyên truyền cho đội ngũ công nhân, người lao động và chủ sử dụng lao động tai 40 doanh nghiệp ở Khu kinh tế Vũng Áng; Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp tiền, nhắn tin ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”. Toàn tỉnh đã nhắn 39,6 nghìn tin nhắn, ủng hộ 732,7 triệu đồng.

Đ/C Tương đọc báo cáo hoạt động công đoàn năm 2014 

Phát động các phong trào thi đua nâng cao phẩm chất người cán bộ, công chức, viên chức; thi đua hăng say lao động, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí…

LĐLĐ tỉnh đã đồng hành cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tuyên truyền, tâp huấn về chính sách xây dựng nông thôn mới, kỉ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh…Phát động đỡ đầu xây dựng khu dân cư mẫu, xây dựng mô hình kinh tế của đoàn viên; kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Nhiều đại biểu dự hội nghị

Triển khai thực hiện chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2014 – 2018. Tập trung chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh. Tỉnh đến 30.11, thành lập được 29 CĐCS, phát triển mới 2236 đoàn viên. Tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy thành lập Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh, tích cực tuyên truyền vận động thành lập Công đoàn Cty Gang théo Hưng nghiệp Formosa ở Vũng Áng.

Nâng cao chất lượng Công đoàn cơ sở. Năm 2014, 100% đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt đơn vị vững mạnh. Công đoàn cơ sở khu vực nhà nước 61% vững mạnh, xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận những kết quả đã đạt được trong hoạt động công đoàn của tỉnh Hà Tĩnh năm 2014. Đồng chí Thuật mong muốn thời gian tới, hoạt động công đoàn Hà Tĩnh tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tốt hơn.

Đ/C Trần Văn Thuật phát biểu chỉ đạo 
Trưởng BTC Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Thạch đánh giá cao sự đồng hành của Công đoàn trong sự phát triển chung của tỉnh nhà 

Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh nhận bằng khen 

Nhận cờ thi đua của tập thể đạt công đoàn cơ sở vững mạnh 

Bà Nguyễn Thị Nữ Y – Phó CT HĐND tỉnh tặng cờ thi đua cho đại diện Công đoàn Tổng Cty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh 

Nhiều tập thể nhận cờ thi đua đơn vị công đoàn vững mạnh năm 2014 

Cũng tại hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể được tặng bằng khen, cờ thi đua vì có thành tích tốt trong hoạt động công đoàn năm 2014.

TRẦN TUẤN