Tin Hà Tĩnh

Nhiều cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cách tính giá điện chưa hợp lý

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII có hơn 800 ý kiến cử tri về một số nội dung nổi bật, trong đó giá bán điện, cách thức tính giá điện áp dụng cho người dân sử dụng điện sinh hoạt chưa hợp lý đang “nóng” thời gian qua.

Sáng 8/7, kỳ họp 15, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII chính thức khai mạc. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT -XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020.

Kỳ họp cũng đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Đặc biệt, kỳ họp sẽ bàn và ban hành các nghị quyết chuyên đề, tiêu biểu.

Có 823 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân Hà Tĩnh trước kỳ họp 15, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, thể hiện tâm tư, nguyện vọng xoay quanh những nội dung về giải quyết thủ tục hành chính đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc trước năm 1980 còn nhiều bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương; sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ tái phát cao; nguồn lực của người chăn nuôi nhiều khó khăn sau thời gian dài liên tục chịu thiệt hại khó khăn về thị trường, dịch bệnh.

Kỳ họp 15, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII diễn ra trong 3 ngày từ 8-10/7/2020.

Đối với Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhân dân mong muốn các cấp ủy đảng cần quan tâm đến chất lượng, chú trọng đến việc lựa chọn nhân sự. Cần tiếp tục xem xét, đánh giá thật kỹ lưỡng, đa chiều và cần lắng nghe nhân dân để lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, năng lực, trí tuệ xứng đáng tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của đất nước và tỉnh nhà.

Cử tri và nhân dân Hà Tĩnh mong muốn ngành giáo dục tiếp tục có sự chỉ đạo để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp các cấp, đại học đảm bảo nghiêm túc, chất lượng; xem xét, bố trí, tuyển dụng đủ giáo viên đảm bảo công tác dạy và học ở các trường, nhất là bậc mầm non, tiểu học. Đặc biệt, nhiều ý kiến cử tri kiến nghị về giá bán điện, cách tính giá điện chưa hợp lý, đang “nóng” dư luận địa phương thời gian qua.

Kỳ họp 15, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 8-10/7/2020.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP