Xã hội

Nhảy xuống sông cứu con gái trượt chân, hai cha con cùng đuối nước tử vong

Thấy con gái trượt chân rơi xuống nước, người đàn ông nhảy xuống cứu, tuy nhiên cả hai cha con cùng tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước. ảnh CTV

Chiều 29/8, lãnh đạo UBND xã Thăng Phước (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam), cho biết địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cha con tử vong.

Trước đó, khoảng 8 giờ 10 phút sáng cùng ngày, ông Phan Tấn Nhân (46 tuổi, trú thôn An Lâm, xã Thăng Phước) dẫn con gái 9 tuổi và một cháu bé họ hàng ra khu vực sông Khang (một nhánh cuối sông Tiên) ở xã Thăng Phước để chơi, tắm sông.

Trong lúc chơi đùa, con gái ông Nhân không may bị trượt chân rơi xuống khu vực nước sâu. Thấy vậy, người đàn ông nhảy xuống cứu thì cả 2 cha con cùng bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng chạy đến hiện trường để tìm kiếm và vớt được cháu bé 9 tuổi đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương tiếp tục tổ chức tìm kiếm trên sông. Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, thi thể ông Nhân được tìm thấy.

Được biết, nhiều năm qua ông Nhân vào TPHCM làm ăn, sinh sống. Cách đây một ngày, người đàn ông này dẫn con gái về quê chơi, dự đám cưới người thân thì không may gặp nạn.

Tác giả: Hoài Văn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP