Thế giới

Nhật Bản: Một người Việt bị bắt vì nghi đâm người, cướp của

Cảnh sát Taragi - Nhật Bản bắt giữ một thanh niên người Việt tại sân bay Fukuoka hôm 16-7 vì tình nghi cướp của và cố sát hại một phụ nữ.

Nghi phạm được xác định là Nguyen Ngoc Doan, 23 tuổi, đến Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ thuậti.

Theo tờ Mainichi hôm 18-7, thanh niên 23 tuổi bị cáo buộc đâm vào lưng, cổ và những vị trí khác trên người nạn nhân, 27 tuổi, ở một bãi cỏ tại thị trấn Asagiri, tỉnh Kumamoto lúc 2 giờ (giờ địa phương) hôm 15-7. Vụ tấn công khiến người phụ nữ này bị nhiều vết thương nghiêm trọng.

Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ nghi phạm người Việt tại sân bay Fukuoka. Ảnh: Fukuoka-now

Nạn nhân được cho là đã hỏi thăm nghi phạm khi đó đang nằm trên đường bên cạnh một chiếc xe đạp ở quận Sue. Sau đó, thanh niên này kéo người phụ nữ vào khu vực bãi cỏ, dùng dao đâm cô nhiều nhát rồi lấy điện thoại của nạn nhân.

Trong ngày 15-7, một công ty xây dựng tại Asagiri, nơi Nguyen Ngoc Doan tham gia chương trình đào tạo kỹ thuật, báo với cảnh sát: "Công ty không rõ nơi ở của nghi phạm kể từ ngày 14-7".

Cảnh sát cho biết nghi phạm nói không có gì để khai và vẫn giữ im lặng.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP