Xã hội

Nhân viên tàu SE6 trả lại hành khách 37 triệu để quên trên tàu

Nhân viên và tổ lái tàu SE6 vừa trả lại hành khách 37 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ để quên trên tàu...

Hành khách Hà Thị Nhung nhận lại tài sản từ Trưởng tàu SE6

Sáng 5/4, ông Thái Văn Truyền, Giám đốc Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam cho biết, các tiếp viên tàu SE6 vừa trả lại nhiều tài sản cho khách để quên.

Trước đó, lúc 20h ngày 4/4, tàu SE6 từ TP.HCM đến ga Hà Nội, trong khi dọn dẹp vệ sinh, thu gom đồ rơi vãi để tàu quay đầu, nhân viên toa số 5 Trần Đức Kha phát hiện ở giường số 37 có 1 túi xách màu đen.

Đối chiếu với sơ đồ, tổ tàu xác định là của hành khách có vé từ Thanh Hóa đi Hà Nội tên là Hà Thị Nhung (SN 1985). Ngay sau đó, Trưởng tàu và các tiếp viên liên lạc với chị Nhung để chị này đến nhận lại tài sản, đồng thời lập biên bản số tài sản khách để quên.

Theo đó, chị Nhung đã để quên trên tàu hơn 10 loại giấy tờ, thẻ quan trọng và số tiền là 37 triệu 258 nghìn đồng. Khoảng 30 phút sau, chị Nhung đã đến nhận lại toàn bộ tài sản của mình và xúc động cảm ơn các nhân viên tàu SE6...

Tác giả: Mai Huyên

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP