Xã hội

Nhân viên bếp đâm đồng nghiệp tử vong

Do mâu thuẫn trong quá trình làm việc, hai nhân viên bếp của một quán ăn ở Hà Nội đã xô xát, ẩu đả. Hậu quả một người bị đâm tử vong.

Nạn nhân là Đ.C.T (SN 2003), nhân viên bếp của một quán ăn ở phố Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nam thanh niên đang bị tạm giữ để điều tra là Nguyễn Văn Tỉnh (SN 2004, trú tại phố Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng), đồng nghiệp với T.

Theo điều tra, khoảng 21h45 ngày 3/12, tại ngõ 40 Tô Hiến Thành, do mâu thuẫn bộc phát, Tỉnh đã dùng một mảnh gốm vỡ đâm vào cổ Đ.C.T gây thương tích nặng. Nạn nhân tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Phúc Thái

Nguồn tin: Báo Công Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP