Thế giới

Nhận diện gã đàn ông đổ chất lỏng vào tay Đoàn Thị Hương

Tòa thượng thẩm Malaysia hôm 12/10 đã ghi nhận lời chứng có một nam giới được gọi là Ông/Chú là người ra chỉ thị sát hại công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong Nam.

Cũng trong phiên tòa hôm qua, cảnh sát điều tra Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz đã nói về vai trò của 4 người đàn ông bí ẩn tham gia vụ sát hại "Kim Jong Nam" cùng hai nữ nghi phạm tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia.

Hai nữ nghi phạm và gã đàn ông tên 'James'

Cảnh sát Wan Azirul đã sử dụng bí danh để nhận diện 4 đối tượng vẫn đang ngoài vòng pháp luận này. Ông Wan Azirul, nhân chứng thứ 9, mô tả vai trò của 4 nam giới trên dựa trên lời khai của Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah.

Công tố viên Wan Shaharuddin Wan Ladin cũng cho phát đoạn phim an ninh trước tòa, trong đó ghi lại hai thời điểm hai nữ nghi phạm tiếp xúc với hai trong số 4 người đàn ông trên.

Nhận diện chủ mưu vụ sát hại "Kim Jong Nam"

Theo Báo bưu điện Malaysia, bốn người được nhận diện là:

Ông Y - đội mũ đen và cầm theo một chiếc túi đeo chéo, đi cùng Đoàn Thị Hương vào nhà ga dành cho hàng không giá rẻ tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA2). Đối tượng này bị phát hiện đổ chất lỏng vào tay Đoàn Thị Hương.

Ông Chang - xuất hiện cùng Siti Aisyah tại nhà hàng Bibik Heritage, đội mũ đen và đeo kính. Tên này cũng đổ chất lỏng vào tay Siti Aisyah.

Hanamori, còn được gọi là Ông/Chú, bị nghi là trao chỉ thị cho Ông Y.

Đối tượng áo đỏ được nhận diện là James

Trong ngày đầu tiên của phiên xử, tòa án đã bác bỏ đề nghị của luật sư bào chữa về việc buộc ban công tố tiết lộ tên 4 người đàn ông này.

Luật sư biện hộ vạch những điểm trái luật

Trong phiên tòa hôm qua, khi được hỏi về tung tích cuốn hộ chiếu của Kim Chol (công dân Triều Tiên bị sát hại cầm hộ chiếu mang tên này), cảnh sát điều tra Wan Azirul Nizam trả lời, hộ chiếu gốc đã được hoàn trả cho đại sứ quán Triều Tiên sau khi cảnh sát lấy bản copy của nó.

Gooi Soon-seong - Luật sư biện hộ của nghi phạm Siti Aisyah, phản đối việc sử dụng bản copy hộ chiếu. Ông Gooi nói, việc này trái với Đạo luật chứng cớ rằng bản copy của tài liệu phải được chứng thực rồi mới được chấp nhận là bằng chứng thứ cấp tại tòa.

Luật sư Salim Bashir, đại diện cho Đoàn Thị Hương, cũng lên tiếng phản đối và nói, công tố viên chỉ có thể trình bằng chứng thứ cấp nếu tài liệu gốc bị hủy hoặc mất.

Công tố viên Wan Shaharuddin: “Trong trường hợp này, hộ chiếu không bị mất mà được trả cho Đại sứ quán Triều Tiên sau khi nhân viên điều tra lấy một bản sao của nói". Luật sư Salim phản bác: “Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy hộ chiếu được trao cho Đại sứ quán Triều Tiên".

Thẩm phán Azmi cho hay, ông sẽ quyết định có chấp nhận bản sao hộ chiếu hay không trong vài ngày tới.

Hôm 12/10, nhà phân tích Nor Aidora Saedon về biện luận ADN thuộc Bộ Hóa học ra tòa với tư cách là nhân chứng thứ 10. Bà Fairuz liệt kê các mẫu vật mà bà phân tích sau khi nhận được chúng từ phía cảnh sát.

Tòa án cũng ghi nhận thông tin, có tổng số 134 bức ảnh chụp thi thể của "Kim Jong Nam" được chuyên gia chụp ảnh của cảnh sát là Mohd Nordin Mohd Zain, 50 tuổi, ghi lại.

Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ tiếp tục tại KLIA2 vào ngày 24/10.

Tác giả: Hoài Linh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP