Xem Tướng, Số

Nhận diện 32 tướng tốt và cách để sửa tướng

Theo môn tướng số, câu nói “Tướng do tâm sanh, tướng do tâm diệt” ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời mỗi con người. Việc xem tướng chính là xem tâm vì người tốt thì có tướng tốt, kẻ xấu thì tướng bạc nhược.

 
Chúng ta đều biết rằng cơ thể cấu tạo từ những chất rất nhỏ gọi là tế bào. Các tế bào này được tạo nên từ tế bào khi mới sơ sinh với bộ gen di truyền từ cha mẹ. Vì sự trao đổi chất là rất cần thiết cho cơ thể nên các tế bào luôn luôn thay đổi không ngừng, ngoại trừ một số tế bào quan trọng không thể sinh ra.
Khi mới sinh ra thì trẻ em chưa bị nhiễm tính xấu của xã hội “Nhân chi sơ, tính bổn thiện” rồi tùy duyên mà đứa trẻ ấy trở thành người tốt hay người xấu. Sở dĩ như vậy vì trên cơ thể có một số thứ không thể thay đổi được mà ta phải chấp nhận chúng cả đời như vân tay, chỉ tay, trán….
Đó là các nét chính khái quát về cuộc đời của mỗi người. Nếu người sinh ra trong môi trường toàn người tốt thì chắc chắn họ cũng sẽ có phần thiện tâm trong người, thậm chí, họ hay làm việc tốt đó một cách không suy nghĩ hơn thiệt.
Hoặc có người thì lấy từ bi bác ái làm trọng, gặp người hiền lành thì ta cũng tự nhiên kính phục và sẽ cảm nhận rõ được thần khí mà họ phát ra. Đến như cây cỏ cũng còn có thần khí. Ông bà ta cũng thường nói “Nuôi cá dưỡng tâm, Nuôi chim dường trí, Nuôi cây dưỡng thần”. 3 thứ đó là rất quan trọng với con người.
John F. Kennedy là người có tướng tốt, ông có cặp mắt tam bạch
Dưới đây là 32 tướng tốt của bậc đại nhân, một con người chỉ cần có đến 1 tướng thôi thì cũng có thể nói là quý cách, vinh hiển.
    Lòng bàn chân bằng phẳng
    Bàn chân có bánh xe ngàn cánh
    Ngón tay thon dài
    Gót chân rộng
    Ngón tay ngón chân cong lại
    Tay chân mềm mại
    Sống chân cong lên
    Thân người như con sơn dương
    Tay dài quá gối
    Nam căn ẩn kín
    Thân thể mạnh mẽ
    Thân toả màu vàng ròng, lông tóc xanh biếc
    Lông tóc hình xoáy
    Thân thể vàng rực
    Thân phát ánh sáng
    Da mềm
    Tay vai và đầu tròn
    Hai nách đầy đặn
    Thân người như sư tử
    Thân thẳng
    Vai mạnh mẽ
    Có bốn mươi răng
    Răng đều đặn
    Răng trắng
    Hàm như sư tử
    Nước miếng có chất thơm ngon
    Lưỡi rộng
    Giọng nói như Phạm thiên
    Mắt xanh trong
    Lông mi như bị rừng
    Lông xoáy giữa hai chân mày (bạch hào)
    Chóp nổi cao trên đỉnh đầu
Về sự nghiệp, danh vọng, tiền tài khi có những tướng ấy đã được nêu rõ trong các sách xem tướng từ cơ bản đến nâng cao. Tuy có sự cao thấp nhưng tất cả vẫn phải lấy chủ thể là (Tâm) làm gốc để luận xét về Nhân (tức người). Một người nếu làm việc phước đức lớn thì tướng có thể sửa ngay tức khắc chứ nói gì người có tâm từ bi. Lật từng trang của tất cả quyển sách xem tướng thì đều coi trọng người có tâm biết hối lỗi, sửa sai. Họ tuy là trước kia xấu nhưng biết hối lỗi nên là người cũng có bản tính nhân hậu, từ thiện nên cũng có thể phú quý lớn được. Những lợi ích, ứng nghiệm khi sửa tâm thì quá rõ ràng, chính xác nên hiếm có chuyện được đưa lên để mọi người cùng tham khảo.
T.N (Tổng hợp từ Diễn đàn lý số, wikipedia.org)

Nguồn ảnh: Internet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP