Du lịch

Nha Trang bất ngờ cấm xe trên 29 chỗ chạy trên đường ven biển Trần Phú

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Đức Vinh vừa ký văn bản về phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Phú, tuyến đường ven biển có đông du khách và cơ sở lưu trú cao cấp ở Nha Trang.

Kẹt xe kéo dài trên đường Trần Phú Nha Trang khiến việc đi lại tham quan của du khách gặp khó khăn

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu TP Nha Trang tổ chức phân luồng và cấm các loại xe khách có sức chứa từ 29 chỗ ngồi trở lên lưu thông trên đường Trần Phú (đoạn từ phía nam cầu Trần Phú đến đoạn giao đường Trần Phú với đường Hoàng Diệu, TP Nha Trang).

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, hoạt động này nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Trần Phú, tạo môi trường thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu TP Nha Trang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong việc dừng, đỗ xe dưới lòng đường và trên vỉa hè đường Trần Phú, nhất là khu vực từ đoạn giao với đường Yersin đến đoạn giao với đường Lê Thánh Tôn.

Được biết, trong thời gian qua Nha Trang đón một lượng lớn khách quốc tế, đặc biệt là khách Trung Quốc, khách Nga. Du khách tăng mạnh đã gây áp lực lên hạ tầng giao thông của thành phố biển, nhất là tuyến đường biển Trần Phú, nơi tập trung nhiều cơ sở lưu trú cao cấp ở Nha Trang.

Tuyến đường Trần Phú nằm sát bên bãi biển Nha Trang nơi có rất nhiều dịch vụ du lịch hấp dẫn

Vào những ngày cuối tuần, đường Trần Phú thường xảy ra kẹt xe kéo dài hàng cây số do các xe khách 45 chỗ chở khách du lịch từ các nơi đổ về phía nam Nha Trang tăng đột biến. Tại các ngã ba, đoạn giao đường Trần Phú với một số tuyến đường, khi xe khách loại lớn đi ra đường Trần Phú phải quay đầu rất lâu, khiến dòng xe phải dừng lại đợi nên hỗn loạn.

Tác giả: Thủy Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP