Tin Hà Tĩnh

Nhà hàng, quán ăn 'hoang tàn', bãi biển đẹp ở Hà Tĩnh thành nơi chăn bò

Do tình hình dịch COVID-19 kéo dài, hàng loạt nhà hàng tại khu du lịch biển Hà Tĩnh phải đóng cửa. Bãi biển đẹp thu hút nhiều khách du lịch nay trở nên hoang tàn, thành nơi chăn bò.

Do ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều tháng nay các cửa hàng, quán ăn tại khu du lịch biển Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) phải đóng cửa. Khung cảnh trở nên hoang tàn, cơ sở vật chất xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV, bãi biển Xuân Hải có chiều dài gần 2km, dọc bờ biển có hơn 20 nhà hàng lớn, nhỏ phục vụ ăn uống nhưng hiện nay các nhà hàng đều bỏ hoang khiến khung cảnh ở đây trở nên lạnh lẽo.

"Dịch bệnh kéo dài nên không có khách đến du lịch, hơn nửa năm hầu như tất cả nhà hàng ở đây đều đóng cửa. Thu nhập của gia đình chỉ trông nhờ vào việc kinh doanh buôn bán, nếu dịch tiếp tục thế này chúng tôi không biết sống sao", một chủ nhà hàng cho hay.

Chiếc khoá bị gỉ sét do cửa đóng lâu ngày. Chủ của những nhà hàng này cho biết, họ buộc phải đóng cửa địa điểm kinh doanh vì nếu duy trì sẽ thiệt hại nặng hơn.

Khung cảnh ngổn ngang, lạnh lẽo bên trong một nhà hàng.

Ông Văn Thành Đô - Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà cho biết: "Bãi tắm Xuân Hải trước kia thu hút rất nhiều khách du lịch. Mỗi ngày trung bình có hàng ngàn du khách đổ về đây. Nhưng từ tháng 6/2021 trở lại đây, do ảnh hưởng dịch bệnh nên tất cả nhà hàng ở đây đều phải đóng cửa, các chủ nhà hàng không đầu tư kinh doanh dịch vụ ăn uống nữa".

Theo lãnh đạo thị trấn Lộc Hà, mặc dù hiện nay nhà hàng, quán ăn được phép hoạt động trở lại nhưng đúng vào dịp mùa Đông nên khách du lịch không có.

Cả khu vực bãi biển dài không hề có một bóng người.

Nghỉ dịch, chủ nhà hàng không đầu tư mới nên bảng hiệu của một nhà hàng hải sản rách te tua.

Hình ảnh đóng cửa, bàn, ghế xếp ngổn ngang là tình cảnh chung của các nhà hàng nơi đây.

Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiều chủ nhà hàng đứng trước nguy cơ phá sản, đặc biệt là thời gian dừng kinh doanh quá lâu khiến cơ sở vật chất của các chủ kinh doanh bị hư hỏng, xuống cấp.

Bãi biển du lịch hút khách nay trở nên hoang tàn, nhếch nhác, trở thành nơi chăn bò.

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP