Hà Tĩnh ngày nay

Nhà chức trách Hà Tĩnh đau đầu vì vấn nạn lô đề

Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện nay xuất hiện khá nhiều điểm lợi dụng danh nghĩa công ty xổ số nhà nước để “ôm” lô đề tư, gây tổn thất cho nhà nước cũng như mất an ninh trật tự trên địa bàn, chưa có một phương thức quản lý nào từ cơ quan chức năng thực sự hiệu quả.

>> Nghi án cử nhân dỏm ‘ôm lô đề’ ở Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hà Tĩnh

Theo tìm hiểu của phóng viên Nguoiduatin.vn, công ty TNHH Một thành viên XSKT Hà Tĩnh là công ty 100% vốn nhà nước, với nhiều loại hình sản phẩm xổ số, tuy nhiên mấy năm gần đây gặp nhiều khó khăn bởi số lượng sản phẩm bán ra giảm mạnh, điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó việc đại lý lợi dụng danh nghĩa xổ số nhà nước để “ôm” lô đề tư trục lợi là một nguyên nhân chính.

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Trương Văn Chương – giám đốc công ty XSKT Hà Tĩnh cho biết công ty cũng nắm được tình hình này, vị giám đốc này nói: “Chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an để vào cuộc kiểm tra, ngăn chặn tình trạng lô đề tư, tuy nhiên quản lý không nổi. Khi lực lượng đi kiểm tra thì đại lý bán rất nghiêm túc, doanh số tăng cao, nhưng khi không có lực lượng công an thì họ lại bán tư để trục lợi”.


“Vẫn biết việc này ảnh hưởng đến công ty, thất thoát tiền nhà nước nhưng rất khó trong quản lý bởi không phải lúc nào công an cũng có thể đi kiểm tra. Về phía công ty quán triệt cho anh em đại lý không “ôm”, nếu phát hiện sẽ đuổi ngay khỏi công ty.” – Ông Chương nói.


Vậy nhưng với mối lợi trước mắt, các đại lý dường như không màng đến việc “ông bố” là công ty XSKT Hà Tĩnh gặp khó khăn, vô tư bán lô đề tư trục lợi, gây khó khăn trong quản lý cho các cơ quan chức năng và nhiều hệ lụy cho xã hội.


Theo ghi nhận, hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có hơn 30 điểm đại lý của công ty XSKT Hà Tĩnh, mỗi ngày nếu bán sản phẩm kiến thiết nhà nước thì làm lợi cho nhà nước.


Mới đây phóng viên Nguoiduatin.vn đã vào cuộc điều tra việc một cán bộ sử dụng bằng giả là Nguyễn Văn Trang (sinh 1/6/1986, quê ở Can Lộc – Hà Tĩnh). Tấm bằng mà anh Nguyễn Văn Trang đang sử dụng để công tác tại Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hà Tĩnh ghi rõ là của Trường cao đẳng kinh tế – kỹ thuật Nghệ An với trình độ cao đẳng. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường xác nhận cán bộ này không có tên trong danh sách cấp bằng ở trường.


Điều đáng nói, tại nhà của cán bộ này có treo biển văn phòng đại diện của công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hà Tĩnh nhưng lại kiêm ghi lô đề.


P. Chính

Người Đưa Tin

  Từ khóa: Huyện nghèo , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP