Xã hội

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn kinh hoàng làm 5 người tử vong

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể Thể tới kiểm tra, chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương tại quốc lộ 5, Hải Dương.

Sáng 23-7, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể sau khi tới hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương đã tổ chức cuộc họp khẩn tại UBND xã Cộng Hoà (huyện Kim Thành).

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể tại hiện trường vụ tai nạn 5 người tử vong

Theo báo cáo nhanh của Ban an toàn Giao thông tỉnh Hải Dương, sáng 23-7, trên quốc lộ 5, đoạn chạy qua 2 xã Cộng Hoà và Lai Vu (huyện Kim Thành) liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông khiến 7 người chết.

Cụ thể, lúc 4 giờ 10 phút, tại khu vực giao cắt gần trụ sở UBND xã Công Hoà, xe 16 chỗ BKS 29B-15929 chạy theo hướng Hà Nội – Hải Phòng tông vào ông Đào Quang Huấn (SN 1938, trú xóm 4 thôn Lai Khê, xã Cộng Hoà) khiến ông này tử vong.

Tới 5 giờ 30 phút, tại đoạn quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã Lai Vu, xe đầu kéo BKS 16H-3598 do lái xe Phạm Đức Ngạn (SN 1990, trú huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) điều khiển đi hướng Hải Phòng – Hà Nội đã va chạm với xe máy BKS 34L-7671 do anh Lê Văn Huy (SN 1976, trú xã Cộng Hoà) điều khiển từ lối mở thôn Hợp Nhất sang đường. Sau đó xe máy của anh Huy tiếp tục va chạm với xe đầu kéo BKS 20C-03061 lưu thông hướng Hà Nội – Hải Phòng. Hậu quả anh Huy bị thương nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Tiếp đó, lúc 6 giờ tại lối giao cắt vào thôn Lai Khê (xã Cộng Hoà), xe tải BKS 29H-15097 (thuộc Công ty TNHH Tiếp Vận Việt trụ sở tại Hà Nội) do Hoàng Xuân Hoà (SN 1993, trú Thanh Hoá) điều khiển hướng Hà Nội – Hải Phòng do không làm chủ tốc độ đã đâm vào lối mở nơi có nhiều người chờ sang đường khiến 5 người chết 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn 5 người chết, hai người bị thương

Tại cuộc họp khẩn chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT nghiêm trọng, Bộ trưởng Thể yêu cầu Ban an toàn giao thông tỉnh Hải Dương phối hợp lực lượng chức năng điều tra, thu thập hình ảnh camera an ninh tại khu vực, kiểm tra sức khoẻ lái xe 29H-15097 để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Bộ trưởng, lái xe 29H-15097 bước đầu khai nhận gây tai nạn do xe mất phanh, cơ quan chức năng cần tổ chức kiểm tra phương tiện xem có đảm bảo điều kiện lưu thông hay không.

Bộ trưởng cũng yêu cầu làm rõ tình trạng hạ tầng giao thông của khu vực xem có đảm bảo an toàn hay không để xử lý trách nhiệm những người liên quan.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp khẩn chỉ đạo xử lý vụ việc

Bộ trưởng Thể cho rằng đây là đoạn đường nguy hiểm, là điểm đen về TNGT. Bộ trưởng giao Tổng cục đường bộ khảo sát lại mặt đường và các nút giao, sử dụng kinh phí khắc phục những điểm mất an toàn giao thông. Trên tuyến sẽ xây dựng đường gom, cầu vượt mềm cho người đi bộ và xe thô sơ. Đồng thời, xem xét điều chỉnh giảm tốc độ tối đa trên quốc lộ 5.

Người đứng đầu ngành GTVT chỉ đạo các cơ quan chức năng thăm hỏi gia đình có người tử vong, chữa trị cho người bị thương.

Theo tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, dữ liệu giám sát hành trình ghi nhận tốc độ xe tải 29H-150.97 lúc 6 giờ 4 phút 43 giây là 65km/giờ, trước đó 20 giây, tốc độ là 63km/giờ. Xe tải đứng tên đăng ký của Công ty TNHH Tiếp vận Việt, trụ sở tại Hà Nội.

Tác giả: ĐỖ HOÀNG

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP