Pháp luật

Nguyên giám đốc công ty CP đường sắt Hà Ninh bị bắt tạm giam

Vì hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Vũ Đình Tuân – nguyên Giám đốc công ty CP đường sắt Hà Ninh đã bị Công an tỉnh Nam Định bắt tạm giam để điều tra.

Công ty CP đường sắt Hà Ninh, nơi xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng

Đại tá Đặng Quang Tuyên – Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Nam Định - đã xác nhận thông tin trên.

Theo đó, ông Vũ Đình Tuân, nguyên Giám đốc công ty CP đường sắt Hà Ninh bi phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nam Định bắt tạm giam theo thông báo số 57 ngày 8/2 để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Đại tá Tuyên, hành vi sai phạm của ông Tuân đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp cụ thể cho báo chí.

Được biết, Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh chịu trách nhiệm vận hành, duy tu tuyến đường sắt qua địa phận các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, liên quan đến sai phạm tại công ty CP đường sắt Hà Ninh, tháng 9/2017, phòng PC46, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định và thực hiện lệnh tạm giữ đối tượng Ngô Trường Giang (SN 1978), là kế toán trưởng công ty CP đường sắt Hà Ninh (địa chỉ tại 19 Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, TP.Nam Định) vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 38 tỷ đồng”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 7/9, Công an tỉnh Nam Định nhận được điện báo của ông Ma Ngọc Yên - Chủ tịch HĐQT công ty CP đường sắt Hà Ninh tố cáo kế toán trưởng của công ty là Ngô Trường Giang đã làm giả hồ sơ vay số tiền rất lớn từ nhiều ngân hàng, công ty tư nhân ở địa phương và đang có ý định bỏ trốn khi bị phát giác.

Tại cơ quan công an, đối tượng Giang khai nhận trong thời gian từ năm 2016 đến tháng 9/2017, đã lợi dụng tín nhiệm của Giám đốc công ty CP đường sắt Hà Ninh ký một số lệnh chi trả tiền vay của công ty này với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Nam Định. Tuy nhiên, Giang không trả tiền vào tài khoản của ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân số tiền 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngô Trường Giang còn làm giả nhiều hồ sơ vay tiền đứng tên công ty CP đường sắt Hà Ninh, sau đó giả chữ ký của ông Vũ Đình Tuân là Giám đốc công ty rồi bí mật đóng dấu đầy đủ. Sau đó, Giang lần lượt mang nhiều hồ sơ giả đến ngân hàng Bưu điện Liên Việt, ngân hàng Công thương chi nhánh Nam Định, công ty CP Minh Phụng và ông Nguyễn Đức Tín (số 327, đường Giải Phóng, TP.Nam Định), vay được tổng số tiền lên đến 22 tỷ đồng và lại chuyển hết vào tài khoản của mình.

Toàn bộ số tiền 38 tỷ đồng lừa đảo, chiếm đoạt được, Ngô Trường Giang khai nhận đã chi tiêu cho các mục đích cá nhân, trả nợ và chơi cờ bạc, lô đề.

Vụ việc đang được phòng PC46, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP